Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần mang lại bình yên nơi vùng biên

Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong; thấm nhuần điều này, thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng phối kết hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong toàn dân, góp phần mang lại bình yên nơi vùng biên xứ Lạng.

Nhiều năm qua, các đơn vị luôn chú trọng củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xem đây là yêu cầu tất yếu, cốt lõi trong đường lối xây dựng, củng cố sức mạnh.

Những mô hình ấm áp tình quân-dân

Tiêu biểu trong thực hiện tốt công tác dân vận của lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn là việc triển khai hiệu quả chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động. Thực hiện Kế hoạch số 1684 ngày 24/5/2024 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn về việc vận động ủng hộ, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng trên địa bàn; tham gia đóng góp 648 ngày công để khánh thành tổng số 489 căn nhà, giúp nhân dân có căn nhà mới khang trang, kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Có dịp cùng các cán bộ chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Bảo Lâm (phụ trách địa bàn xã Đồng Đăng) tham gia xây sửa nhà cho bà con, chúng tôi mới hiểu hết giá trị của tình nghĩa quân-dân. Bàn tay người lính thoăn thoắt đặt những viên gạch, trộn từng xô vữa, xây lên những ngôi nhà vững chãi kiên cố, đã tạo nên một hình ảnh thật đẹp, ấm áp nơi núi rừng biên cương.

a2503d74-3c9c-4294-9914-215bef95b4b6.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bảo Lâm, tỉnh Lạng Sơn xây dựng nhà mới cho người dân trên địa bàn.

Theo Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm, từ đầu năm 2025, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, nắm bắt tình hình nhà ở của các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đơn vị đã đóng góp hơn 80 ngày công cùng nhân dân xây mới và hoàn thiện 16/16 nhà, đạt 100% chỉ tiêu được giao, với tổng giá trị 70 triệu đồng.

Bằng tấm lòng sẻ chia và tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm không chỉ mang đến những mái ấm kiên cố, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về cuộc sống no ấm hơn cho người dân nơi biên giới. “Gia đình chúng tôi biết ơn bộ đội biên phòng đã giúp xây cho căn nhà mới. Từ giờ cuộc sống của chúng tôi sẽ bớt vất vả hơn trước, không phải lo nắng, lo mưa nữa”, ông Đoàn Văn Hoài, thôn Còn Háng, xã Đồng Đăng xúc động chia sẻ.

8a0a2dba-c0ca-44d3-88d1-290d4641faf2.jpg
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn cùng người dân địa phương hỗ trợ lợp mái cho các căn nhà sau mưa bão.

Bên cạnh việc giúp nhân dân vùng biên an cư với những mái nhà kiên cố, lực lượng biên phòng Lạng Sơn chủ động giúp bà con lạc nghiệp, gieo sinh kế ngay trên mảnh vườn quê hương. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về việc giúp dân phát triển vườn cây ăn quả theo mô hình “Vườn Mẫu”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã khảo sát thực tế tại các thôn bản trên địa bàn, triển khai hỗ trợ nhân dân phát triển vườn cây ăn quả. Ở xã Mẫu Sơn, nơi đóng quân của đồn, những vườn ổi dần mọc lên xanh tốt giữa núi rừng.

Trung tá Lâm Văn Thảo, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: “Đồn đã tiến hành trao tặng, hỗ trợ 2 gia đình (thôn Quất Phát và thôn Bản Thín, xã Mẫu Sơn) gieo trồng, xây dựng 2 vườn ổi giống. Mỗi vườn trồng khoảng 250 gốc, qua đó tạo sinh kế, cải thiện thu nhập cho bà con. Việc triển khai đạt hiệu quả, nhân dân càng thêm tin tưởng bộ đội biên phòng, từ đó sẵn sàng đồng hành thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới”.

Bà Nông Thị Viên, một trong số hộ dân được hỗ trợ chia sẻ: “Ổi là loại cây dễ trồng, thu hoạch nhanh, mang lại nguồn thu ổn định mà không cần đầu tư lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm cây thật tốt, sớm có quả để tăng thêm thu nhập”.

4e135639-1088-49bb-8a2a-fe11c04b6210.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bảo Lâm, tỉnh Lạng Sơn tham gia xây dựng, sửa chữa nhà dột nát cho bà con nhân dân.

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị đã phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng nên nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ và nâng cao nhận thức số cho nhân dân. Một trong số đó là mô hình “Thông tin biên cương số” của Đồn Biên phòng Bắc Xa.

Đây là mô hình sử dụng ứng dụng ME-QR để tạo mã QR-code dẫn đường liên kết đến các trang web. Các trang web, đường dẫn được thiết kế sinh động, giao diện thân thiện, bao gồm trang chủ và 4 mục chính chia theo các nội dung: Quy định pháp luật về biên giới; vẻ đẹp con người và thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng xã Kiên Mộc; hoạt động của Đồn Biên phòng Bắc Xa và thông tin liên hệ.

7ba5fdc3-e43c-4846-81b7-8bf4221900a8.jpg
Người dân xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn trải nghiệm mô hình "Thông tin biên cương số" của Đồn biên phòng Bắc Xa, tỉnh Lạng Sơn.

“Ghi nhận kết quả mô hình “Thông tin biên cương số”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã có công văn biểu dương các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa. Ban Chỉ huy đã lựa chọn “Thông tin biên cương số” là mô hình tiêu biểu trưng bày tại Hội nghị Quân ủy Trung ương tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đây là mô hình hay có giá trị lan tỏa, cần được nhân rộng đến các đơn vị, các đồn trên địa bàn”, Thượng tá Ninh Xuân Trọng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cho biết.

Cùng nhân dân bảo vệ vững chắc biên cương

Thời gian qua, nhiều mô hình toàn dân phòng chống tội phạm đã được xây dựng và triển khai tại Lạng Sơn. Tiêu biểu như: mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”; lắp đặt 176 hòm thư tố giác tội phạm tại các thôn, bản...; phối hợp với lực lượng Công an, triển khai mô hình “Tổ xung kích phòng, chống bạo lực gia đình, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù”, mô hình “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng”...

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục quán triệt nghiêm, chủ động xây dựng, tổ chức các hoạt động dân vận, thực hiện kế hoạch xây dựng nền biên phòng toàn dân bảo đảm hiệu quả.

Đại tá Đào Quốc Thạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 138 các địa phương biên giới thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Các hoạt động đã tạo ra sức lan tỏa toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới.

77dd76a0-cebd-4167-97e4-fec8638ecaa8.jpg
Khánh thành công trình mô hình “Thông tin biên cương số” của Đồn Biên phòng Bắc Xa, tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Đào Quốc Thạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nhấn mạnh: “Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục quán triệt nghiêm, chủ động xây dựng, tổ chức các hoạt động dân vận, thực hiện kế hoạch xây dựng nền biên phòng toàn dân bảo đảm hiệu quả. Công tác này sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.