Bộ Công an tiếp nhận công tác cai nghiện và quản lý sau cai

Lực lượng công an sẵn sàng công tác tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội từ ngày 1/3/2025.
Ký biên bản bàn giao công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.
Ký biên bản bàn giao công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Ngày 26/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội sang lực lượng Công an nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện báo cáo phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy sau khi nhận chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện báo cáo phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy sau khi nhận chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước.

Theo đó, chuyển chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Bộ Công an. Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thiện và ban hành Đề án “Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Bộ Công an”.

Về nhân sự, tiếp nhận một số nhân sự đang công tác trực tiếp tại cơ sở cai nghiện ma túy; không tiếp nhận các cán bộ công chức, viên chức công tác tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Về chức năng quản lý Nhà nước ở cấp Bộ, giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; cấp tỉnh giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương.

Cơ sở cai nghiện ma túy là đơn vị cấp Đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; có con dấu và tài khoản riêng, gồm Tổ Tham mưu, tổng hợp; Tổ Quản lý học viên và giáo dục, dạy nghề và Tổ Y tế.

Đối với các địa phương có từ 2 cơ sở cai nghiện trở lên, trong đó có những cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn của địa phương khác, thực hiện theo nguyên tắc cơ sở cai nghiện ma tuý đóng tại địa phương nào thì giao Công an địa phương đó tiếp nhận.

Đồng thời, sáp nhập các cơ sở cai nghiện, Hà Nội sáp nhập 7 cơ sở thành 4 cơ sở, TP Hồ Chí Minh sáp nhập 3 cơ sở thành 2 cơ sở, Nghệ An sáp nhập 8 cơ sở thành 3 cơ sở, Thái Nguyên sáp nhập 6 cơ sở thành 1 cơ sở, Hải Phòng sáp nhập 3 cơ sở thành 2 cơ sở, các địa phương còn lại có 2 cơ sở ghép thành 1 cơ sở (riêng Thanh Hóa giữ nguyên 2 cơ sở).

Cơ sở đang thực hiện đa chức năng (cai nghiện ma túy, điều trị tâm thần, bảo trợ xã hội...) tiếp nhận chức năng, cơ sở vật chất và nhân sự thực hiện công tác nghiện ma túy. Còn các chức năng khác do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có phương án bố trí cơ sở vật chất, nhân lực.

Khi tiếp nhận 97 cơ sở cai nghiện ma tuý là đơn vị tương đương cấp phòng hiện nay về ngành Công an quản lý sẽ chuyển thành 77 đơn vị cấp Đội. Hiện chỉ còn địa phương chưa có cơ sở cai nghiện là TP Cần Thơ và Kon Tum - Trung tướng Viện cho biết.

Đối với nhân sự, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, trước mắt, giao công an địa phương tiếp nhận và ký kết lao động hợp đồng xác định thời hạn, sau đó tiến hành rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc tuyển chọn, tiếp nhận vào Công an nhân dân; đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho viên chức, người lao động không được tiếp nhận.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi (nay là Thứ trưởng Nội vụ) và Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an đã ký biên bản bàn giao công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị: Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục duy trì chế độ, chính sách hỗ trợ và báo cáo Hội đồng nhân dân tiếp tục duy trì các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, chiến sĩ công an, cán bộ công chức, người lao động và công tác phòng, chống ma tuý theo thẩm quyền.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo cùng ngành công an để hai bên tiếp nhận, bàn giao có hiệu quả, tiếp tục đưa vào hoạt động các cơ sở cai nghiện từ ngày 1/3. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tổ chức gặp gỡ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy đồng thuận, đề cao trách nhiệm.

Ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Công an đề nghị công an các địa phương tổ chức ngay lực lượng xuống các cơ sở cai nghiện để chuẩn bị các điều kiện phục vụ tiếp nhận; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ trưởng Công an lưu ý: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các địa phương cần quan tâm hơn nữa, tăng cường chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác phòng, chống ma túy, nhất là công tác giảm “nguồn cầu” về ma túy; Ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, lên án, không chấp nhận ma túy, không tổ chức, chứa chấp ma túy, phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng để quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy và bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy; tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn không ma tuý.

Các bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quan tâm đến công tác phòng, chống ma tuý nói chung và công tác cai nghiện ma túy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng để bảo vệ giống nòi, bảo vệ nguồn lực lao động của xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.