Bình Thuận xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh

Chiều 25/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt biểu dương cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024 tỉnh Bình Thuận.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024 tỉnh Bình Thuận.

Tham dự có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh; các địa phương có biển cùng các đơn vị biên phòng và lực lượng vũ trang.

Bình Thuận có bờ biển dài 192km, với vùng biển diện tích hơn 20.228km2; có 7 huyện, thị xã, thành phố với 35 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển.

Qua 5 năm thực hiện, công tác tuyên truyền, triển khai Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024 được các cấp, các ngành, các địa phương duy trì thực hiện nghiêm túc; thông qua các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân để tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia.

Việc triển khai các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân ngày càng thực chất và mang lại hiệu quả tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản về Ngày Biên phòng toàn dân. Gắn kết và lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến Luật Biên giới Quốc gia, Luật Thủy sản, Luật Biên phòng Việt Nam, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh Bình Thuận.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh Bình Thuận.

Thông qua các mô hình, phong trào trên địa bàn dân cư đã huy động mọi nguồn lực xã hội, các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, niềm tin của nhân dân được củng cố và tăng cường; thế trận biên phòng toàn dân và nền Biên phòng toàn dân trọng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả 129 Tổ thuyền đoàn kết khai thác hải sản với 982 phương tiện, hơn 5100 lao động; 2 Nghiệp đoàn nghề cá với 167 lao động vừa sản xuất vừa tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương theo tình hình thực tế đã có các chương trình, hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, từ đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển; dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.
Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương và đơn vị khu vực biên giới biển đã phát biểu tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển, trong đó tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Các tập thể và cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Các tập thể và cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên khu vực biên giới biển triển khai tốt việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân gắn với tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân; cổ vũ, động viên và phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân và quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.