Bình Thuận: Trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng tại resort

Ngày 20/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức tham quan, ghi nhận tình hình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

Không gian xanh tại các resort.
Không gian xanh tại các resort.

Chương trình tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch địa phương gắn với Chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận hè năm 2025 có chủ đề “Du lịch Bình Thuận-Trải nghiệm bất tận”. Đoàn đã tham quan các cơ sở lưu trú, resort cao cấp gồm Pandanus Resort, Hòn Rơm Central Beach Resort, Anantara Resort và trải nghiệm ẩm thực tại Nhà hàng Cây Bàng.

img-8876-9948.jpg
Đoàn phóng viên tham quan ghi nhận tại các cơ sở lưu trú

Tọa lạc ngay trung tâm Mũi Né, Pandanus Resort có diện tích hơn 10 hecta, với 257 phòng nghỉ và bungalow rộng rãi, các khu vườn rộng lớn với hệ thực vật nhiệt đới đa dạng cùng với cơ sở vật chất cao cấp.

Cơ sở xây dựng theo lối kiến trúc và sử dụng vật liệu đặc trưng của dân tộc Chăm như gạch đất nung và các chi tiết bằng gỗ được chạm khắc tinh tế, khu nghỉ dưỡng mang đến sự ấm áp, thân mật và riêng biệt. Bên cạnh đó, du khách còn trải nghiệm tìm hiểu phong tục người Chăm bao gồm tour đi bộ quanh thị trấn, làng chài, biểu diễn nhạc…

copy-of-orchid-pool-side-2-8465.jpg
Pandanus Resort tiên phong áp dụng công nghệ vi sinh để ủ rác thải thực phẩm thành phân bón cho cây trồng, giảm thiểu đáng kể lượng rác thải ra môi trường.

Dịp hè năm nay, Pandanus Resort có gói ưu đãi bao gồm: một đêm nghỉ dưỡng tại phòng đạt chuẩn 4 sao, đầy đủ tiện nghi; set menu trưa hoặc tối dành cho 2 người lớn, và miễn phí cho hai trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài ra, miễn phí các loại nước uống và thức ăn nhẹ trong phòng… Nếu lưu trú 2 đêm hoặc lưu trú 3 đêm sẽ có gói ưu đãi khác nhau. Hiện tại, công suất phòng đạt khoảng 60%.

copy-of-pandanus-resort-swimming-pools-18-6650.jpg
Resort chú trọng phát triển hệ thống cây xanh bản địa rộng lớn, không chỉ tạo không gian thư thái mà còn thanh lọc không khí và bảo tồn đa dạng sinh học

Pandanus Resort đầu tư vào các giải pháp năng lượng sạch, giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và giảm thiểu lượng khí thải carbon. Resort chú trọng phát triển hệ thống cây xanh bản địa rộng lớn, không chỉ tạo không gian thư thái mà còn thanh lọc không khí và bảo tồn đa dạng sinh học. Pandanus Resort tiên phong áp dụng công nghệ vi sinh để ủ rác thải thực phẩm thành phân bón cho cây trồng, giảm thiểu đáng kể lượng rác thải ra môi trường.

60da1a67416af634af7b-5404.jpg
Các đơn vị có máy xử lý rác trên biển

Ghi nhận tại Anantara Resort, công suất phòng tại resort đạt trung bình khoảng 70%, và tăng lên khoảng 80% vào giai đoạn cao điểm là mùa lễ hội cuối năm. Cơ sở có gần 90 phòng và biệt thự với mức giá phòng dao động từ 4 đến 25 triệu đồng/đêm, tùy theo hạng phòng và thời điểm lưu trú.

Anantara được thiết kế theo phong cách làng quê Việt Nam nhà tranh, vách đất, lu nước, ao sen, lấy cảm hứng kiến trúc từ triều đại nhà Nguyễn. Đá granite và gỗ tự nhiên cùng với ngói đất nung là biểu tượng đặc trưng tô đậm kiến trúc Việt Nam. Các biệt thự được bố trí lý tưởng cho các bữa ăn riêng tư, với sân hiên và khu vực ăn uống ngoài trời thanh lịch.

img-8795-8209.jpg
Anantara được thiết kế theo phong cách làng quê Việt Nam nhà tranh, vách đất, lu nước, ao sen, lấy cảm hứng kiến trúc từ triều đại nhà Nguyễn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ngành du lịch cũng tích cực quảng bá thương hiệu "Biển xanh-Cát trắng-Nắng vàng" tại các sự kiện lớn trên cả nước như Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21, tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ-Cần Thơ, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội,…

Bên cạnh đó, Sở xây dựng tour tham quan và check in các điểm tại Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng gắn với phim “Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng”; tour du lịch Nông nghiệp. Mùa lễ năm nay, NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm check in nổi bật của du khách trong và ngoài nước khi khởi động chuỗi sự kiện “Chào hè-Summer Fest 2025” với nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn như: Bắn pháo hoa nghệ thuật, Lễ hội té nước, Show thời trang Summer Fashion Fest, Lễ hội bia…

img-8852-2404-8346.jpg
Các biệt thự tại Anantara Resort thiết kế với không gian xanh.

Ông Trần Tuấn Lộc, Trưởng phòng Quản lý du lịch cho biết, các cơ sở lưu trú du lịch hiện đang bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch hè (từ tháng 6 đến hết tháng 8 hằng năm).

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch dịp hè, các cơ sở lưu trú du lịch tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ; kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cấp, thay thế kịp thời trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng; bảo đảm chất lượng về cơ sở vật chất, chuyên nghiệp về dịch vụ.

img-8819-1141.jpg
Nhân viên khách sạn hướng dẫn du khách quốc tế "nhí" gấp khăn tay

Lượt khách du lịch trong tháng 5/2025 ước đạt hơn 992 nghìn lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ ước đạt 1.903 nghìn ngày khách, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Lượt khách quốc tế ước đạt gần 46 nghìn lượt khách, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng ước đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

img-8888-8314.jpg
Món ăn lẩu thả tại Nhà hàng Cây Bàng

Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượt khách ước đạt 4.529 nghìn lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ ước đạt 8.689 nghìn ngày khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượt khách quốc tế ước đạt 241 nghìn lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Các nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượt khách quốc tế đến tỉnh gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đức, Mỹ, Anh… Cơ cấu khách quốc tế đến tỉnh có sự thay đổi giữa khách Hàn Quốc và khách Trung Quốc. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 12.270 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.