Bình Phước truy điệu và an táng 105 hài cốt liệt sĩ

Ngày 6/12, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 105 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng dự.

Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã thành kính dâng hoa, thắp hương và mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tưởng nhớ hương hồn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 105 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 105 hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước năm 2024, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại địa bàn huyện Lộc Ninh, phát hiện và quy tập được 105 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại khu vực sân bay quân sự Lộc Ninh quy tập được 96 mộ liệt sĩ; số còn lại tìm thấy tại Nông trường 1, Nông trường 2 thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh và tại ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập đợt này có các di vật, hình hài xương cốt còn sót lại rất ít ỏi; chỉ có có 14 hài cốt liệt sĩ lấy được mẫu sinh phẩm. Nhưng là niềm hy vọng lớn lao, sự mong mỏi kéo dài hơn 50 năm của các thân nhân liệt sĩ luôn ngóng đợi, hy vọng thông qua giám định gen để đón người thân trở về.

Sau khi tìm kiếm được các hài cốt liệt sĩ, Tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thảo, xác định tại vị trí hài cốt liệt sĩ được quy tập là thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 7 đánh vào sân bay Lộc Ninh khoảng thời gian từ năm 1967-1969. Đồng thời, Sư đoàn 7 đã cung cấp danh sách 54 liệt sĩ thuộc Đại đội 1, Đại đội 2, Đại đội 3 hy sinh tại sân bay Lộc Ninh.

Từ nguồn thông tin quý giá ấy, các lực lượng chức năng trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, thu thập thông tin về thân nhân liệt sĩ và các khu vực lân cận; phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 để thu thập thông tin liên quan, giải mã phiên hiệu đơn vị

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cùng các chiến sĩ đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cùng các chiến sĩ đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin liệt sĩ và chăm sóc, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ luôn được tỉnh Bình Phước quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ năm 2002-2024, các thành viên Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã nỗ lực tìm kiếm, cất bốc trong nước, hồi hương ở nước bạn Campuchia được 3.791 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.