Bình Dương tổ chức “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình” đưa công nhân về quê đón Tết

Sáng 13/1, tại Trung tâm Văn hóa phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ xuất phát “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình” đưa công nhân các tỉnh về quê đón Tết.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân lao động trước lúc lên tàu về quê đón Tết.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân lao động trước lúc lên tàu về quê đón Tết.

Buổi lễ diễn ra ấm cúng, nghĩa tình nhằm tiễn 130 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê vui Tết, đón Xuân, sum họp với gia đình. Đây là những công nhân lao động trong tổng số hơn 5.000 công nhân lao động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao tặng cặp vé tàu để về quê đón Tết thông qua chương trình “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình” năm 2023.

Có mặt tại địa điểm tổ chức buổi lễ kế cận ga Dĩ An nơi công nhân lên tàu về quê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trao tặng quà và gửi lời chúc Tết đến công nhân lao động, gia đình và người thân cùng đón Xuân mới vui tươi, đầm ấm; đồng thời chia sẻ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, đồng hành, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động yên tâm làm việc lâu dài tại Bình Dương.

Được trao tặng vé tàu về quê đón Tết, anh Nguyễn Văn Cả (quê Nghệ An), làm việc tại Công ty Môi trường Việt Xanh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cảm động cho biết: “Đã 5 năm làm việc tại Bình Dương nhưng chưa về quê đón Tết vì hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Được tặng vé, nhận quà Tết và đưa vợ cùng 2 con lên tàu về quê sáng nay, bản thân rất cảm động và thấy ấm lòng khi sắp được sum vầy cùng gia đình. Sau thời gian nghỉ Tết, bản thân sẽ trở lại làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và gắn bó với tỉnh Bình Dương”.

Lên tàu về quê Quảng Bình vào sáng nay, ông Lê Việt Phương, là công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đa hợp Evatech Việt Nam (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chia sẻ, đã 5 năm qua không về quê ăn Tết, năm nay lại càng khó khăn hơn khi mà công ty bị giảm đơn hàng, từ đó giảm giờ làm nên thu nhập cũng giảm sút. Được tỉnh và tổ chức Công đoàn tỉnh hỗ trợ vé tàu để có điều kiện sum vầy cùng gia đình đón Tết, bản thân cảm thấy rất ấm áp bởi sự gần gũi, quan tâm, động viên chia sẻ khó khăn đối với người lao động xa quê của tỉnh Bình Dương.

Sau khi đón Tết cùng gia đình, chúng tôi xin hứa sẽ sớm quay trở lại Bình Dương tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì cuộc sống của bản thân, gia đình, góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tỉnh Bình Dương.

“Chuyến tàu Xuân nghĩa tình”, “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” là chương trình có ý nghĩa xã hội được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương liên tiếp tổ chức nhằm chia sẻ, hỗ trợ những đoàn viên công đoàn khó khăn, công nhân lao động nghèo xa quê đang lao động tại Bình Dương có điều kiện về thăm và đón Tết, vui Xuân cùng gia đình. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, qua gần 15 năm tổ chức, chương trình đã đưa hàng chục nghìn đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương về quê dịp Tết.

Công nhân ra ga tàu để về quê đón Tết.

Công nhân ra ga tàu để về quê đón Tết.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết: “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân lao động được vui Tết, đón Xuân, đặc biệt là được sum họp bên gia đình thân yêu của mình tại nhiều miền quê ở khắp các tỉnh, thành phố của cả nước.

Chia sẻ việc có rất nhiều công nhân đã nhiều năm chưa được về quê đón Tết, đồng chí Nguyễn Văn Lộc nhấn mạnh: “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình” lại càng có ý nghĩa hơn để giúp người lao động được đón Tết cổ truyền và chứng kiến giờ phút giao thừa bên những người thân yêu là thiêng liêng và hạnh phúc nhất; đồng chí mong muốn, công nhân về quê sum họp cùng gia đình với mọi điều tốt đẹp, an bình, hạnh phúc trong năm mới, đón Tết thật vui, mạnh khỏe và sớm trở lại với công việc của mình ở Bình Dương vào đầu năm mới Quý Mão 2023.

Chăm lo cho công nhân lao động tại tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngân sách tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 46,5 tỷ đồng, ngân sách công đoàn các cấp chi hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng hơn 5.000 cặp vé tàu, hơn 2.000 cặp vé xe ô-tô, 31 cặp vé máy bay khứ hồi để hỗ trợ công nhân lao động được về quê đón Tết cùng gia đình tại quê hương, rồi sau Tết được đón quay trở lại Bình Dương làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.