Binh đoàn 15 phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh

Sáng 4/8, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ IX nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ IX nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có 200 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 2.590 đảng viên toàn Đảng bộ Binh đoàn. Báo cáo nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, Đảng bộ Binh đoàn 15 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng dân cư, tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và các địa phương nơi đơn vị đóng quân, thực hiện nhiệm vụ.

ndo_br_dsc-0939.jpg
Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh Đoàn 15 phát biểu khai mạc.

Binh đoàn đóng quân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 271 thôn, làng chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thuộc ba tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị. Đồng thời, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở 12 bản, 4 huyện thuộc tỉnh Attapeu, Lào và 8 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

ndo_br_dsc-0947.jpg
Đại biểu dự Đại hội.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, Đảng bộ Binh đoàn đã lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp xây dựng tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ địa phương, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần và tạo lập “thế trận lòng dân”, thế trận làng, xã chiến đấu.

Các cụm, điểm dân cư được xây dựng như những pháo đài, phòng tuyến, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn trên tuyến biên giới của Tổ quốc.

ndo_br_img-4061.jpg
Binh đoàn 15 hỗ trợ xây mới và sửa chữa 751 căn nhà ở, trị giá gần 54,65 tỷ đồng tặng người lao động và nhân dân.

Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 751 căn nhà ở, trị giá gần 54,65 tỷ đồng tặng người lao động và nhân dân. Tổng giá trị thực hiện công tác dân vận và an sinh xã hội trong nhiệm kỳ hơn 750 tỷ đồng.

ndo_br_75-thieu-tuong-hoang-van-sy-tu-lenh-binh-doan-15-cung-lanh-dao-cong-ty-75-cat-bang-khanh-thanh-nha-tang-cac-gia-dinh-tai-tinh-gia-lai.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng lãnh đạo Công ty 75 cắt băng khánh thành nhà tặng các gia đình tại tỉnh Gia Lai.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Binh đoàn trong bối cảnh, Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều chủ trương mới, trọng tâm là cải cách thể chế, tiến hành cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Phát biểu tại Đại hội, trong tình hình mới, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu Binh đoàn tập trung chủ động nắm chắc địa bàn, nhất là địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu.

ndo_br_z6871485629683-6c61a92cdb8c27877feb67aea3efbb6a.jpg
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành sản xuất, khai thác nguồn lực, lợi thế trong phát triển kinh tế gắn với thế trận quốc phòng-an ninh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nơi đóng quân.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.