Gia Lai: Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su Binh đoàn 15

Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 40 năm Ngày thành lập Binh đoàn, trong 2 ngày 11-12/11, Binh Đoàn 15 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2024.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo hội thi.
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo hội thi.

Hội thi quy tụ 54 thợ giỏi, được tuyển chọn từ những thợ giỏi tiêu biểu của 9 đơn vị đại diện cho gần 10.000 thợ khai thác mủ cao su toàn Binh đoàn. Các tuyển thủ cùng tranh tài qua 4 phần thi: Lý thuyết, dụng cụ, thực hành và tốc độ để chọn ra những thợ cạo giỏi nhất, đại diện cho Binh đoàn 15 dự thi thợ giỏi cấp ngành do Tập đoàn Cao su Việt Nam tổ chức tháng 12/2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Những người thợ khai thác mủ cao su đã vượt qua mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh, gắn bó, tâm huyết với nghề, chuyên cần trong lao động sản xuất, chung sức đồng lòng xây dựng đơn vị, Binh đoàn 15 ngày càng phát triển, góp phần xây dựng bộ mặt kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn ngày càng khang trang, trù phú, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên các buôn làng Tây Nguyên.

Hội thi thợ giỏi được Binh đoàn 15 tổ chức 2 năm một lần.

Hội thi thợ giỏi được Binh đoàn 15 tổ chức 2 năm một lần.

Năm nay, các đơn vị đã tổ chức hội thi thợ giỏi từ cấp đội sản xuất đến cấp công ty nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút gần 10 nghìn thợ giỏi dự thi cấp đội, chọn được 458 thợ giỏi dự thi cấp công ty và lựa chọn được 54 thợ giỏi thi tài trong hội thi cấp Binh đoàn, trong đó có 18 thợ giỏi là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su cấp Binh đoàn 15 được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là lần thứ 16 Binh đoàn tổ chức Hội thi.

Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi phát biểu khai mạc Hội thi.
Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi phát biểu khai mạc Hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, đại tá Trần Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi cho biết: Hội thi là điều kiện tốt nhất để người thợ thể hiện việc ứng dụng phương pháp mới, tác phong nhanh nhẹn, chính xác và kỹ thuật điêu luyện trong thực hiện quy trình thu hoạch mủ cao su; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để làm chủ vườn cây, với mục tiêu “Năng suất-chất lượng-hiệu quả”.

Hội thi đồng thời cũng ngày hội lớn của công nhân, người lao động, là dịp để biểu dương, tôn vinh những người thợ giỏi, xây dựng đội ngũ thợ có tình yêu lao động, gắn bó với đơn vị và địa bàn, qua đó, nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình. Đồng thời, đây là dịp để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, có kiến thức, kỹ năng và kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới… tiếp tục viết tiếp truyền thống tự hào của Binh đoàn 15 Anh hùng.

Hội thi đồng thời cũng ngày hội lớn của công nhân, người lao động Binh đoàn 15.
Hội thi đồng thời cũng ngày hội lớn của công nhân, người lao động Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 là đơn vị được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phát triển kinh tế, gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng dân cư xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và làm nhiệm vụ quốc tế tại hai nước bạn Campuchia và Lào.

Hiện nay, các đơn vị của Binh đoàn đứng chân trên địa bàn 271 thôn làng của 41 xã, thuộc 9 huyện của 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bình Định và một số dự án thuộc tỉnh Attapeu (Lào), Ratanakiri (Campuchia).

Đến nay, sau gần 40 năm xây dựng, phát triển, Binh đoàn hiện có gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ người lao động, hiện đang quản lý gần 40 nghìn ha cao su, trong đó có hơn 30 nghìn ha cao su kinh doanh. Binh đoàn đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các khu dân cư thành điểm sáng về kinh tế-văn hóa, góp phần nâng cao đời sống, tạo niềm tin cho đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao giải Nhất cho Công ty 74.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao giải Nhất cho Công ty 74.

Kết quả Hội thi, giải Nhất thuộc về công ty 74; giải Nhì thuộc về Công ty 72; giải Ba thuộc về công ty 75; Giải bàn tay vàng thuộc về thợ giỏi Nguyễn Văn Nam (công ty 74).

Qua kết quả hội thi, Binh đoàn 15 tuyển chọn 4 thợ giỏi nhất tham gia Hội thi bàn tay vàng ngành cao su năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.