Bình Định tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan, sáng 15/7 (theo giờ Hà Lan), tại thành phố Groningen, tỉnh Groningen, Hà Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Kim Toàn cùng các thành viên đoàn công tác đã tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại do tỉnh Bình Định phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC và Trung tâm Thương mại thế giới WTC Leewarden tổ chức.
Quang cảnh hội thảo tại Hà Lan.
Quang cảnh hội thảo tại Hà Lan.

Dự hội thảo có ông Ngô Hướng Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan; bà Võ Thị Ngọc Diệp, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Hà Lan; ông Evert Jan Schouwstra, Giám đốc Trung tâm Thương mại thế giới WTC Leewarden cùng các đại biểu đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp Hà Lan hoạt động trên các lĩnh vực: cảng biển-logistic, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, xử lý rác thải và công nghiệp chế biến, chế tạo…

Tại hội thảo, đại diện Tổng Công ty Becamex IDC và các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã thông tin đến các đại biểu, doanh nghiệp Hà Lan về tiềm năng, lợi thế của tỉnh; giới thiệu các cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp. Đặc biệt là chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các nhà đầu tư khi đầu tư Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Bình Định)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Bình Định)

Hội thảo đã nghe Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam phát biểu chào mừng, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bình Định trong các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Lan trong bối cảnh mối quan hệ hai nước Việt Nam-Hà Lan phát triển mạnh mẽ ở cấp độ địa phương; nghe Tham tán Thương mại Võ Thị Ngọc Diệp thông tin về đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan và chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh; nghe ông Evert Jan Schouwstra - Giám đốc Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) Leeuwarden giới thiệu về các doanh nghiệp của Hà Lan, nhất là tiềm năng hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng thông tin về định hướng phát triển của tỉnh; quan hệ đầu tư, thương mại giữa tỉnh và Hà Lan. Đồng thời cho biết, hiện Bình Định đang tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Qua đó kêu gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển đồng thời là thế mạnh của các doanh nghiệp Hà Lan, như: cảng biển-logistic, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, chip bán dẫn, công nghiệp chế biến chế tạo…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Bình Định)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Bình Định)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn khẳng định, Bình Định là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng trong liên kết vùng và giao lưu quốc tế, được thiên nhiên ưu đãi nhiều tài nguyên quý giá trải dài trên 134km đường bờ biển, cùng với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hoàn thiện, đồng bộ, lực lượng lao động dồi dào, chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện.

Do đó, Bình Định luôn mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới sẽ trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư; có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hà Lan đến Bình Định khảo sát thực tế, tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển các dự án, nhà máy, công trình cụ thể tại tỉnh Bình Định.

Trong khuôn khổ hội thảo, các doanh nghiệp Hà Lan tham dự hội thảo cũng đã giới thiệu, trao đổi chi tiết với các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Bình Định về các lĩnh vực tỉnh thu hút đầu tư, chính sách về thuế, lao động, lợi thế của Bình Định so với các địa phương khác trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.