Bình Định giao chỉ tiêu đầu tư cho các cụm, khu công nghiệp năm 2024

Sáng 11/1, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã diễn ra hội nghị công bố Quyết định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2024 đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tóm tắt nội dung giao chỉ tiêu đầu tư cho các khu, cụm công nghiệp, trong quý I/2024, khu công nghiệp (KCN) Hòa Hội phải hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (HTKT) giai đoạn 1; đến năm 2025 KCN Becamex đầu tư hoàn thiện đồng bộ HTKT, bảo đảm điều kiện thu hút đầu tư từ 30-40% diện tích KCN; KCN Hòa Hội triển khai đầu tư giai đoạn 2.

Từ đó, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư vào KCN, xây dựng tiến độ và cam kết thời gian lấp đầy KCN, phấn đấu hằng năm thu hút từ 10-15 dự án; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác xúc tiến đầu tư. Đến năm 2025 KCN Nhơn Hòa, Nhơn Hội A, Hòa Hội (giai đoạn 1) cơ bản lấp đầy.

Đối với cụm công nghiệp (CCN), cần tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) CCN, ít nhất mỗi địa phương từ 20-30 ha/năm. Ưu tiên bố trí 335,5ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy hải sản trong CCN. Thu hút và ưu tiên các DN làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT từ 8-10 CCN.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo đối với việc thực hiện đầu tư, phát triển các cụm, khu công nghiệp. Theo đó, đối với các KCN đã lấp đầy, cần tập trung quản lý theo các nội dung liên quan vấn đề môi trường, hạ tầng kỹ thuật, an ninh trật tự, vệ sinh, cảnh quan…

Đối với các KCN chưa lấp đầy, đang triển khai xây dựng, cần tập trung quản lý về xây dựng hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất KCN và kiểm soát giá cho thuê phù hợp; thực hiện quản lý, kê khai giá phù hợp, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đối với các KCN đang kêu gọi đầu tư, chuẩn bị triển khai tổ chức xây dựng các tiêu chí quản lý để các doanh nghiệp đăng ký đầu tư, tuân thủ theo quy định.

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao Quyết định cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao Quyết định cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong năm 2024, tất cả các KCN phải xây dựng nội quy, quy chế quản lý, hoạt động khu công nghiệp và phải được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt; thành lập Đội Phòng cháy, chữa cháy chuyên trách, trang bị xe chữa cháy và các trang thiết bị cần thiết liên quan theo quy định.

Đặc biệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng rà soát, đề xuất chuyển giao cho chủ đầu tư mới là doanh nghiệp hiệu quả hơn nếu đủ điều kiện, tuân thủ quy định. Đối với các CCN do Nhà nước tiếp tục làm chủ đầu tư phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, quản lý môi trường, tiến độ lấp đầy diện tích đất CCN và việc quản lý vận hành CCN theo quy định, xúc tiến thu hút đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong CCN.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đối với CCN đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước làm chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Thông báo giá cho thuê hạ tầng đến đơn vị Nhà nước liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát yếu tố hình thành giá cho thuê này. Kể từ năm 2024 trở đi, tất cả các CCN phải thực hiện việc kê khai giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật phù hợp, bảo đảm công khai minh bạch, tuân thủ quy định.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định mong muốn các nhà đầu tư quan tâm giúp đỡ hai huyện còn gặp nhiều khó khăn là An Lão và Hoài Ân triển khai, đầu tư thêm các cụm, khu công nghiệp tại địa bàn này, để hai huyện từng bước thu hẹp khoảng cách với các địa phương khác. “Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các doanh nghiệp, địa phương trong việc thực hiện phát triển kinh tế-xã hội” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.