Biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự Lễ đón nhận huân, huy chương và biểu tượng của Nhà nước, Bộ Quốc phòng Lào; Nhà nước Campuchia và Cuba tặng Tổng cục Tình báo quốc phòng (Tổng cục II).

Các đại biểu tại buổi lễ.
Các đại biểu tại buổi lễ.

Cùng dự, có Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại tướng Prum Din, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tùy viên Quân sự Quốc phòng Lào, Campuchia và Cuba tại Việt Nam có mặt dự buổi lễ.

bo-quc-phong-19.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Những năm qua, Tổng cục II đã phối hợp hiệu quả với ngành Tình báo Quân sự Lào, Campuchia và Cuba, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội mỗi nước nắm chắc tình hình, xử lý các vấn đề và hoạch định chiến lược, sách lược triển khai hoạt động đối ngoại; thúc đẩy, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

bo-quc-phong-6.jpg
bo-quc-phong-5.jpg
Các đại biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận công lao, thành tích của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Lào đã tặng Huân chương Tự do, Huân chương Lao động, Huân chương Anh dũng; Vương quốc Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị và Nhà nước Cuba tặng Huy chương Tình bạn Chiến đấu, Biểu tượng tàu Granma cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục II.

bo-quc-phong-1.jpg
bo-quc-phong.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Lào trao Huân chương tặng các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục II.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục II đã thực hiện hiệu quả công tác phối hợp ngành Tình báo Quân sự Lào, Campuchia và Cuba dưới nhiều hình thức, cả bề rộng và chiều sâu; tạo được sự gắn bó mật thiết giữa ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam với ngành Tình báo nước bạn.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó đoán định đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất cao, khẩn trương, toàn diện hơn với Bộ Quốc phòng và ngành Tình báo của mỗi nước.

bo-quc-phong-8.jpg
bo-quc-phong-7.jpg
Đại tướng Prum Din, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia trao Huân chương Hữu nghị tặng các tập thể và cá nhân thuộc Tổng cục II.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục II trong thời gian tới cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nhiệm vụ, làm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng, tinh thần, trách nhiệm trong củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Cuba; tiếp tục là cầu nối thông tin đặc biệt tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Lào, Campuchia và Cuba; đồng thời đẩy mạnh nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp ngành Tình báo Quân sự của các nước để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

bo-quc-phong-13.jpg
bo-quc-phong-12.jpg
Đại sứ Cuba trao Huy chương Tình bạn Chiến đấu, Biểu tượng tàu Granma tặng các cá nhân và tập thể thuộc Tổng cục II.
bo-quc-phong-10.jpg
Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục II, Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Quốc phòng; cảm ơn Nhà nước, Bộ Quốc phòng, ngành Tình báo Quân sự Lào, Campuchia và Cuba đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Tình báo Quốc phòng Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

bo-quc-phong-9.jpg
Đại tướng Prum Din, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia phát biểu tại buổi lễ.
bo-quc-phong-14.jpg
Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Trần Công Chính nhấn mạnh, những phần thưởng các tập thể, cá nhân vinh dự đón nhận hôm nay thể hiện sự tin tưởng của Nhà nước, Bộ Quốc phòng Lào, Vương quốc Campuchia và Nhà nước Cuba đối với Tổng cục II; thành quả đó là sự kết tinh công sức, trí tuệ, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị; biểu hiện sinh động tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế; góp phần làm sáng ngời phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống “Trung dũng, kiên cường-Độc lập, sáng tạo-Bí mật, khôn khéo-Đoàn kết, quyết thắng” của Tình báo Quốc phòng Việt Nam anh hùng.

Trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để thật sự xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Quân đội, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.