Biểu dương người có công tiêu biểu và khen thưởng xã, phường làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ

Sáng 19/7, tại Hội trường Ngọc Linh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị biểu dương Người có công tiêu biểu; khen thưởng xã, phường làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ và các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Toàn tỉnh Kon Tum có 50.619 người đã và đang hưởng các chế độ chính sách, trong số đó có hơn 3.000 người được công nhận liệt sĩ; 6 người được công nhận cán bộ Lão thành cách mạng; 42 người là cán bộ Tiền khởi nghĩa; 15 người được công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang; 127 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay 2 Mẹ còn sống); 282 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày… Từ năm 2020, tỉnh Kon Tum không còn hồ sơ tồn đọng của người có công. Đến thời điểm hiện nay ,còn 5.127 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Tặng Bằng khen cho 10 tập thể xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ.
Tặng Bằng khen cho 10 tập thể xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ.

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Kon Tum đã dành hơn 1.000 tỷ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Vận động thu gần 5 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để thực hiện tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách, thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ khám chữa bệnh...; Xây mới và sửa chữa 1.257 nhà ở cho người có công với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng; Phân bổ gần 51 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp mở rộng 21 công trình ghi công liệt sĩ; Quy tập được 233 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; phối hợp các đơn vị quân đội xác định được 33 danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; giải quyết di chuyển 171 mộ liệt sĩ về an táng tại quê hương của liệt sĩ...

Tặng Bằng khen cho người có công tiêu biểu huyện Đăk Glei.
Tặng Bằng khen cho người có công tiêu biểu huyện Đăk Glei.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương Kon Tum ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đồng chí ghi nhận và biểu dương các xã phường, tổ chức làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ đã góp phần cùng tỉnh Kon Tum thực hiện tốt các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Trong dịp này, nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân, người có công tiêu biểu làm tốt phong trào, công tác thương binh-liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 112 tập thể và cá nhân tiêu biểu, 10 tập thể xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ và 101 cá nhân người có công tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.