Biểu dương 49 tập thể, cá nhân thầy thuốc tiêu biểu làm theo lời Bác

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai các hoạt động chào mừng.
Lãnh đạo Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam trao biểu trưng tặng tập thể điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Lãnh đạo Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam trao biểu trưng tặng tập thể điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã ôn lại truyền thống, lịch sử nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và nhấn mạnh đây chính là dịp tôn vinh những công lao của người thầy thuốc đáng kính trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Là dịp để cán bộ ngành y tế đề cao hơn nữa lòng tự hào và tiếp tục nâng cao trách nhiệm để rèn luyện y đức trong sáng, y thuật nâng cao xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.

Hội nghị đã biểu dương 12 tập thể và 37 cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình ôn lại truyền thống, nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình ôn lại truyền thống, nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị: toàn ngành y tế tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa hơn nữa phong trào này để chào mừng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2025.

Tiếp tục phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai Giải chạy “Vì sức khỏe Việt Nam”; phối hợp Bộ Y tế để tôn vinh các tập thể và cá nhân nhận giải thưởng Hải thượng Lãn Ông trong dịp kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới mới được UNESCO công nhận;

Các cấp Công đoàn Y tế tiếp tục phối hợp với chuyên môn đồng cấp hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện thể chế; triển khai các Luật, văn bản dưới luật.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thị Thanh Thủy phát động cuộc thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” lần thứ 2 với chủ đề “Thấu hiểu, tận tâm - Nâng tầm đổi mới”, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức ngành Y tế và nhân dân trong việc xây dựng bệnh viện thân thiện, văn minh, hiện đại; đồng thời, tiếp tục khơi dậy lương tâm, ý thức tự giác, sự đồng cảm, chia sẻ cũng như đề cao tình đồng chí, đồng nghiệp; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, viên chức ngành t tế, người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng xã hội cùng thực hiện tốt văn hoá giao tiếp, ứng xử trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Trao cờ tặng các cá nhân đạt thành tích cao chặng 1 Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam”.

Trao cờ tặng các cá nhân đạt thành tích cao chặng 1 Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam”.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” đã tổ chức sơ kết giải chạy Bộ.

Báo cáo sơ kết chặng 1 của giải, Ban tổ chức đã ghi nhận 3.200 lượt vận động viên đăng ký, với quãng đường gần 95,5 nghìn km đã được tích lũy, có 871 vận động viên đã hoàn thành 44km, được Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận điện tử.

Tại Hội nghị này, Ban tổ chức trao giải cho 10 tập thể tổ chức tốt Giải chạy và 15 cá nhân đạt thành tích cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.