Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó đầu năm

Do ảnh hưởng của thời tiết, biển động kéo dài từ trước, trong và sau tết, ngư dân nhiều làng biển Phú Yên chưa thể ra khơi đánh bắt. Nếu như mọi năm, vào thời điểm những ngày đầu năm không khí rộn ràng, tất bật tại các làng biển, cảng cá…, thì năm nay nhiều làng biển trở nên trầm lắng, mở biển muộn hơn.
Tàu cá PY 96497-TS của ông Phú Thanh Việt làm thuyền trưởng bị sóng lớn đánh tan thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
Tàu cá PY 96497-TS của ông Phú Thanh Việt làm thuyền trưởng bị sóng lớn đánh tan thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Biển động, sóng to, gió lớn kéo dài đã gây bất lợi cho ngư dân về nguồn thu nhập, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiệt hại lớn cho tính mạng, tài sản của ngư dân… trong quá trình hành nghề.

Chiều tối 31/1, tàu cá PY 96497-TS của ngư dân Phú Thanh Việt làm thuyền trưởng sau hơn một tháng vươn khơi, bám biển xuyên tết, khi về đến bờ chuẩn bị cập cảng cá Đông Tác đã bị sóng to đánh chìm. Dù đã nỗ lực cứu hộ, nhưng do thời tiết bất lợi, cả năm thuyền viên chỉ may mắn cứu sống được mình; chiếc tàu cá trị giá 1,5 tỷ đồng cùng toàn bộ số lượng hải sản đánh bắt được đã bị từng đợt sóng lớn đánh tan dần; 1 thuyền viên bị thương nặng.

Theo lời ông Phú Thanh Việt (41 tuổi) thuyền trưởng tàu cá gặp nạn, tàu cá của ông xuất bến từ 28/12, sau hơn 1 tháng đánh được 34 con cá ngừ, 300kg mực… thì quay về. Khi chỉ còn cách bờ 200m thì bất ngờ bị đứt dây lái, buộc phải thả neo khắc phục. Sau đó bị sóng lớn liên tục đánh vào tàu làm chết máy, trôi dạt vào kè Xóm Rớ và bị sóng đánh lật không cứu hộ kịp…

Theo ông Võ Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đông, thiệt hại ban đầu của vụ tai nạn tàu ông Phú Thanh Việt là khoảng 1,1 tỷ đồng. "Chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, động viên gia đình, mong cộng đồng xã hội hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình ông Việt cùng các thuyền viên vượt qua khó khăn trước mắt, sớm trở lại với nghề biển", ông Mạnh nói.

Thời tiết bất lợi nên hàng chục tàu cá ở thành phố Tuy Hòa vẫn còn neo đậu dọc sông Chùa.

Thời tiết bất lợi nên hàng chục tàu cá ở thành phố Tuy Hòa vẫn còn neo đậu dọc sông Chùa.

Biển động kéo dài, giá vật tư xăng dầu tăng cao, lao động đi biển khan hiếm, ngư dân ở các làng biển có tàu công suất lớn đến nhỏ hoặc chỉ khai thác gần bờ gần như không có thu nhập, đời sống đại bộ phận ngư dân gặp khó khăn.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, thành phố Tuy Hòa cho biết: “Mặc dù gặp khó, nhưng ngư dân vẫn tiếp tục vươn khơi, bám biển. Tàu lưới chuồng thì đã đi nhiều từ mùng 10 tháng Giêng âm lịch, còn tàu câu gù (tàu đánh bắt cá ngừ đại dương) thì bắt đầu lấy tổn (chuẩn bị vật tư, ngư lưới cụ) để bắt đầu ra khơi với khí thế quyết tâm…”, ông Phan Thuẫn nói.

Trong điều kiện thời tiết ngày càng bất thường, Chi cục thủy sản Phú Yên khuyến cáo ngư dân bám sát tình hình thời tiết để ra khơi phù hợp. Theo ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên, để khai thác ổn định lâu dài, khuyến cáo ngư dân tập trung theo dõi thời tiết khi xuất bến, kiểm tra thiết bị an toàn tàu cá khi đi trên biển để khai thác; bà con tập trung đi theo tổ đội để hỗ trợ nhau sản xuất đạt hiệu quả.

Điều đáng quý là trong trước Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 toàn tỉnh Phú Yên có khoảng 80 tàu cá, với trên 700 lao động đi khai thác vùng khơi và đón Tết cổ truyền ngay trên biển. Trong đó, riêng đội tàu của thành phố Tuy Hòa có 75 tàu, với hơn 650 lao động khai thác xuyên Tết trên biển.

Bà con ngư dân Phú Yên lâu nay với ý thức vừa lao động, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước, họ chấp nhận đương đầu với những đợt sóng gió, ngày đêm bám bám biển, có nhiều người nhiều năm liền đón giờ phút giao thừa thiêng liêng giữa biển khơi. Và sau những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, các tàu cá của Phú Yên nói riêng và của khu vực Nam Trung Bộ nói chung lần lượt cập bến, mang theo những sản vật của biển khơi về với đất liền mặc cho thời tiết đầu năm không ủng hộ họ…

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.