Biến Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ thành không gian di sản mang thông điệp hòa bình

Chiều 17/6, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và các chuyên gia từ Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Pháp) nhân chuyến thăm công tác tại tỉnh Điện Biên.

Hai bên đều thống nhất quan điểm: Những ký ức lịch sử chung là nền tảng xây dựng tương lai bền vững. (Ảnh: MINH DUY)
Hai bên đều thống nhất quan điểm: Những ký ức lịch sử chung là nền tảng xây dựng tương lai bền vững. (Ảnh: MINH DUY)

Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tới tỉnh Điện Biên như một cam kết về những nỗ lực của cả hai nước trong việc bảo tồn ký ức lịch sử, từ đó biến Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ thành không gian di sản tầm cỡ quốc tế mang thông điệp hòa bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Pháp Olivier Brochet đã chia sẻ sự xúc động khi đây là lần thứ 6 tới tỉnh Điện Biên. Với ông, Điện Biên Phủ luôn giữ một vị trí đặc biệt và mang tính biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ trong lòng nhân dân Việt Nam, cộng đồng quốc tế và quan hệ hai nước.

dien-bien-phu-minh-duy-3.jpg
Theo Đại sứ Olivier Brochet, Điện Biên Phủ luôn có một vị trí biểu tượng đặc biệt trong lòng nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Olivier Brochet nhắc lại hành trình cách đây hơn 30 năm kể từ chuyến thăm lịch sử vào năm 1993 của Tổng thống François Mitterrand, nguyên thủ quốc gia phương Tây đầu tiên đến Điện Biên Phủ.

Cùng với đó, ông nhấn mạnh sự hiện diện của Bộ trưởng Quân đội Pháp tại Việt Nam trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5/2024 là minh chứng cho sự chân thành của nước Pháp trong việc khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định rằng, việc Pháp và Việt Nam cùng ngồi lại để kể câu chuyện lịch sử này là minh chứng cho sự trưởng thành trong quan hệ ngoại giao giữa hai dân tộc. Hai quốc gia chia sẻ chung những ký ức lịch sử và biến chúng thành yếu tố cho sự kết nối, gửi đi một thông điệp hòa bình về việc di tích lịch sử trong quá khứ cũng có thể trở thành nền tảng cho sự phát triển và hiểu biết lẫn nhau của hai dân tộc trong tương lai.

dien-bien-phu-minh-duy-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đang xem xét bản báo cáo khuyến nghị chỉnh lý bố cục trưng bày do nhóm chuyên gia Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen đề xuất. (Ảnh: MINH DUY)

Đáp lại tình cảm sâu sắc từ Đại sứ Pháp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng khẳng định, tỉnh Điện Biên luôn đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Pháp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa tại địa phương thông qua các dự án của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam.

Bí thư Trần Tiến Dũng cũng nhấn mạnh: Điện Biên đang hướng tới việc xây dựng và phát triển một ngành công nghiệp văn hóa xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Điện Biên không chỉ muốn bảo tồn ký ức, mà còn muốn làm sống dậy lịch sử một cách sống động và hiện đại hơn.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cần đổi mới không gian và cách tiếp cận để phù hợp với thị hiếu của du lịch trong nước và quốc tế, để từng góc trưng bày đều có thể níu chân khách tham quan và trải nghiệm.

dien-bien-phu-minh-duy-7.jpg
Bức tường tranh toàn cảnh khổng lồ bên trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thu hút sự quan tâm của du khách tham quan. (Ảnh: MINH DUY)

Ông Trần Tiến Dũng cũng đánh giá cao hình ảnh các thiết bị quân dụng của Pháp được tái hiện trong không gian trưng bày, góp phần giúp cho du khách hiểu hơn về sự tân tiến của trang thiết bị quân sự, đạn dược, vũ khí, cũng như trình độ kỹ thuật cao của quân đội Pháp lúc bấy giờ.

Cuối cùng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định “ký ức chính là tương lai” và việc bảo tồn ký ức một cách khoa học sẽ là động lực cho sự phát triển.

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp. Đặc biệt, sự hiện diện của Đại sứ Pháp Olivier Brochet cùng đoàn chuyên gia từ Bảo tàng Ký ức chiến tranh Caen tại mảnh đất lịch sử này là lời cam kết mạnh mẽ nhất cho tiến trình hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng và bảo tồn di sản.

dien-bien-phu-minh-duy-4.jpg
Ông Clément Fabre, Quản lý dự án, chia sẻ từ góc nhìn của chuyên gia bảo tàng học Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ từ góc nhìn chuyên gia, ông Clément Fabre, Giảng viên Lịch sử đương đại tại Đại học Paris-Est Créteil, chuyên gia Lịch sử thuộc địa và đế quốc, Cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen, nhận định rằng thế mạnh và tiềm năng của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, việc sắp xếp không gian tham quan cần đạt đến sự tinh tế quốc tế nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách.

Dự án hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ được triển khai dựa trên 3 trụ cột chính, bao gồm chuyển giao các phương pháp quản lý và vận hành bảo tàng hiện đại từ Pháp; tập trung chỉnh lý nội dung và thiết kế lại sơ đồ tham quan, đặc biệt là khu vực có liên quan đến quân đội Pháp và tập đoàn cứ điểm để mang lại cái nhìn khách quan và đa chiều; tìm kiếm các tài liệu, hiện vật quý giá đang lưu trữ tại Pháp và trên thế giới để bổ sung vào kho tàng của địa phương.

Nhân dịp này, ông Clément Fabre đã trao tận tay Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên bộ hồ sơ khuyến nghị dày dặn, là kết quả của nhiều tháng khảo sát và làm việc miệt mài của các chuyên gia lịch sử từ thành phố Caen.

dien-bien-phu-minh-duy-1.jpg
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ là nơi trưng bày nhiều hiện vật lịch sử quý báu. (Ảnh: MINH DUY)

Về những ý tưởng trong thời gian tới, Bí thư Trần Tiến Dũng và Đại sứ Oliver Brochet đã đề xuất một loạt các sáng kiến nhằm nâng tầm hợp tác giữa Việt Nam và Pháp nói chung, cũng như giữa tỉnh Điện Biên và các đối tác, địa phương của Pháp nói riêng.

Đại sứ Pháp gợi ý tỉnh Điện Biên có thể triển khai quan hệ kết nghĩa với tỉnh Calvados, thuộc vùng Normandie, vốn là một địa phương của Pháp đã rất thành công trong việc phát triển mô hình “Du lịch ký ức” thu hút hàng triệu khách quốc tế mỗi năm.

Hai bên cũng đề xuất ý tưởng về “Ngày hội Văn hóa Pháp tại Điện Biên” như một sự kiện thường niên nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh hai quốc gia. Đồng thời, hai bên sẽ hướng tới ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa các hiệp hội du lịch nhằm tăng cường khai thác các chuyến du lịch hai chiều giữa Pháp và Điện Biên.

dien-bien-phu-minh-duy-9a.jpg
Tiềm năng phát triển của tỉnh Điện Biên được đánh giá là rất lớn và thu hút nhiều thành phần kinh tế trong nước và quốc tế. (Ảnh: MINH DUY)

Với tài nguyên khoáng sản phong phú, mỏ nước khoáng nóng cùng tán rừng nguyên sinh, đại diện tỉnh Điện Biên thông qua Đại sứ Pháp gửi lời mời gọi tới các nhà đầu tư Pháp.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc trưng bày hiện vật và tăng cường trải nghiệm tương tác của du khách cũng là điều mà hai bên đang lưu tâm. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi giới trẻ cũng là đối tượng ưu tiên nhằm tăng cường giáo dục lịch sử.

Đặc biệt, Bí thư Trần Tiến Dũng đã đề xuất một dự án mang tên “Con đường tương lai” với nguồn vốn hỗ trợ do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam triển khai nhằm nâng cấp tuyến đường huyết mạch nối từ Điện Biên đến cửa khẩu A Pa Chải, điểm cực tây của đất nước và ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc. Đây có thể trở thành một dự án mang tính biểu tượng cho sự trưởng thành của quan hệ hai nước: từ ký ức chiến tranh trở thành con đường của hòa bình và thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.