Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu sớm ổn định dạy và học

Sáng 25/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các sở, ngành liên quan và lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục chịu thiệt hại do mưa lũ đã có buổi làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá tình hình và đề ra giải pháp khắc phục hậu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu ngành giáo dục Khánh Hòa sớm ổn định dạy và học.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu ngành giáo dục Khánh Hòa sớm ổn định dạy và học.

Theo đó, đợt mưa kéo dài vừa qua gây ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng, khiến nhiều trường học bị ngập sâu, trang thiết bị hư hỏng, học sinh phải tạm nghỉ để bảo đảm an toàn. Toàn tỉnh hiện có 804 cơ sở giáo dục với 447.843 học sinh và 21.381 cán bộ, giáo viên chịu tác động trực tiếp từ thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; yêu cầu các trường xây dựng phương án phòng chống thiên tai và chuẩn bị lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả. Các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học khi điều kiện không bảo đảm an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bù phù hợp và triển khai các biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất, tài liệu, sách vở.

z7259859245061-7ead601d161437c29f2a882c44796288.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục.

Trước đó ngày 23/11, sau khi nước lũ rút, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập bốn đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại các cơ sở bị thiệt hại nặng tại Tây Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và nhiều xã vùng trũng, nhiều trường học ngập sâu, mất điện, mất nước; thiết bị, đồ dùng dạy học hư hỏng hoàn toàn. Sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường và sửa chữa các hạng mục thiết yếu. Nhiều địa phương huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ các trường sớm khôi phục điều kiện dạy và học.

Cùng với công tác khắc phục, việc thống kê thiệt hại được triển khai nhanh chóng. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 24/11, toàn tỉnh đã tổng hợp nhu cầu khắc phục lớn về cơ sở vật chất và thiết bị. Riêng về sách giáo khoa và dụng cụ học tập, có 82 cơ sở giáo dục báo cáo với tổng số 46.689 quyển sách tiểu học, 87.379 quyển sách trung học cơ sở và 8.861 quyển sách trung học phổ thông bị hư hỏng, cần được bổ sung. Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi báo cáo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ khẩn cấp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rất lớn của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý khi vừa duy trì hoạt động dạy học, vừa trực tiếp thu dọn vệ sinh trong điều kiện thiếu thốn nhân lực; đặc biệt là tại các trường mầm non có lực lượng giáo viên chủ yếu là nữ. Đồng chí chia sẻ khó khăn với các điểm trường thiệt hại nặng và yêu cầu các ngành, địa phương ưu tiên tối đa nguồn lực để sớm đón học sinh trở lại trường trong điều kiện an toàn nhất. Đến thời điểm này, toàn tỉnh vẫn còn 69 cơ sở chưa thể hoạt động trở lại và đang tiếp tục công tác dọn dẹp lại trường.

z7259860341377-58ece0ce12f2a9105a99e082965278f7.jpg
Trường Trung học cơ sở Trịnh Phong, xã Diên Khánh vẫn đang dọn dẹp bùn đất sáng 25/11.

Bí thư Nghiêm Xuân Thành cho biết thêm, một trong những khó khăn lớn hiện nay là học sinh thiếu sách vở, đồ dùng và đồng phục. Lãnh đạo tỉnh thống nhất không yêu cầu đồng phục đồng bộ trong giai đoạn này nhằm giảm áp lực tài chính cho phụ huynh và tạo điều kiện để học sinh trở lại trường sớm nhất. Tỉnh đã phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị thiệt hại từ 1 đến 2 tỷ đồng tùy mức độ. Bên cạnh đó, tỉnh quyết định hỗ trợ mỗi học sinh 650.000 đồng để mua sách vở, đồng phục cơ bản và đồ dùng học tập.

Theo đại diện Sở Tài chính, tỉnh sẽ hoàn thành hướng dẫn cơ chế và bố trí kinh phí sửa chữa cho các cơ sở giáo dục và giải ngân chậm nhất trong ngày 26/11, nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục và ưu tiên cho những điểm trường thiệt hại nặng, bảo đảm sớm phục hồi điều kiện dạy và học an toàn để đón học sinh trở lại trường.

Ngành Giáo dục Khánh Hòa đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả, không để gián đoạn việc học của học sinh sau đợt thiên tai nghiêm trọng này.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.