“Bí quyết” học tập của nữ sinh đội tuyển Olympic Toán học quốc tế

Thi vượt cấp, bứt phá ở giai đoạn nước rút, Trương Thanh Xuân, nữ sinh lớp 11 chuyên Toán Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh vinh dự được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2025. Gương mặt thông minh, rạng ngời, với tinh thần lạc quan, quyết tâm cao,Thanh Xuân là nữ sinh đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và cũng là thành viên nữ duy nhất của đội tuyển IMO sau 5 năm đã sẵn sàng bước vào kỳ thi mới.
Em Trương Thanh Xuân, nữ sinh duy nhất của đội tuyển Olympic Toán học quốc tế 2025.
Em Trương Thanh Xuân, nữ sinh duy nhất của đội tuyển Olympic Toán học quốc tế 2025.

Chúng tôi có mặt tại Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ngay sau khi những tin vui về kết quả Kỳ thi chọn Đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo. Với những nỗ lực không ngừng, tại kỳ thi này nhà trường có 3 học sinh xuất sắc được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lý châu Á (APhO); Olympic Hoá học quốc tế (ICHO). Đặc biệt là em Trương Thanh Xuân, học sinh lớp 11 chuyên Toán, cô nữ sinh nhỏ nhắn, cá tính mang lại nhiều bất ngờ khi là 1 trong 6 học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 7 tại Australia.

Trở lại với niềm đam mê Toán học

Gắn bó với toán học từ khi còn nhỏ, từng giành Huy chương Bạc khi tham dự cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ quốc gia khi học lớp 5, được sự định hướng của gia đình, đặc biệt là từ người mẹ từng là học sinh chuyên Toán Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Hà Nội, từ lớp 6 em Trương Thanh Xuân đã thi vào lớp chuyên Toán Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo - một trong 8 Trường Trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh. Thông minh, chuyên cần, Thanh Xuân được thầy cô chọn vào đội tuyển Toán của trường và em đã đoạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh năm lớp 8 và giải Ba năm học lớp 9.

Em Thanh Xuân và thầy giáo chủ nhiệm trong những giờ ôn luyện.

Em Thanh Xuân và thầy giáo chủ nhiệm trong những giờ ôn luyện.

Tiếp tục lựa chọn lớp chuyên Toán khi lên lớp 10, nhưng khi được hòa mình vào môi trường có truyền thống học giỏi và phát triển toàn diện tại Trường chuyên Bắc Ninh, Thanh Xuân tạm gác niềm đam mê toán học, tích cực tham các hoạt động ngoại khóa sôi nổi của trường. Thanh Xuân chia sẻ: Ngay từ khi học cấp 2, em đã rất thích tranh biện nên khi vào lớp 10 em đã đăng ký tham dự Câu lạc bộ tranh biện, tham gia thuyết trình nhiều nội dung và đã từng làm phó ban chuyên môn Câu lạc bộ tranh biện của trường. Ngoài ra, em còn tham gia Câu lạc bộ môi trường, tập trung học tiếng Anh và các môn học khác nên chưa có ý định đi thi học sinh giỏi Toán và tham gia các đội tuyển.

Thầy Lê Đăng Điển, giáo viên dạy Toán Trường chuyên Bắc Ninh cho biết: Trong lớp, Thanh Xuân không phải là học sinh có kết quả nổi bật về môn toán. Tuy nhiên, là giáo viên chủ nhiệm trực tiếp dạy toán, theo sát các em trong quá trình học tập, tôi nhận thấy em Thanh Xuân có những cách giải toán thông minh, khác biệt, đặc biệt là tư duy giải các bài toán liên quan đến tổ hợp, đây là một dạng toán đòi hỏi sự nhạy bén, thông minh của học sinh. Chính điều này đã thôi thúc các thầy cô trong tổ Toán động viên em tham gia các cuộc thi toán của trường, ôn luyện thi vào đội tuyển của trường, của tỉnh để có thêm thời gian bồi dưỡng, rèn luyện và nghiên cứu, học tập chuyên sâu hơn.

Kể về hành trình trở lại với môn Toán, Thanh Xuân cho biết: Được sự động viên của các thầy cô, từ mùa hè năm học lớp 10, em mới tham dự các khóa học ôn, tập trung vào môn Toán để tham dự vào đội tuyển của trường, tiếp đến là đội tuyển của tỉnh. “Ngay cả lúc đó, em cũng nghĩ mình đi thi để lấy kinh nghiệm, học hỏi kiến thức chứ không đặt mục tiêu phải đoạt giải” - Thanh Xuân nói.

Bứt phá ở giai đoạn nước rút

Đến với Toán học vì đam mê, không áp lực thi cử nhưng khi tham gia đội tuyển Toán của trường và của tỉnh, thời gian đầu Thanh Xuân gặp không ít khó khăn khi bắt đầu muộn hơn và hệ thống kiến thức chưa dày dạn bằng các anh chị lớp 12.

Em Thanh Xuân và các bạn trong đội tuyển tham dự cuộc gặp mặt do tỉnh tổ chức trước kỳ thi.

Em Thanh Xuân và các bạn trong đội tuyển tham dự cuộc gặp mặt do tỉnh tổ chức trước kỳ thi.

“Giai đoạn đầu em khá hoang mang bởi lượng kiến thức mới và nhiều, thú thật có những bài giảng của các giáo sư em chỉ nghe mà không hiểu hết. Chính vì thế, em phải tự học để bồi đắp lượng kiến thức thiếu hụt. Trên lớp, ngoài nghe giảng của các thầy cô, em còn tìm nhiều tài liệu về toán học để tự đọc, tự nghiên cứu. Rất may là nhờ sự hỗ trợ của các thầy cô, các anh chị khóa trên và cả những người bạn mới quen cùng có niềm đam mê với toán học, em đã tự tin hơn” - Thanh Xuân chia sẻ.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, Trương Thanh Xuân thi vượt cấp và giành giải Nhì với 27,5 điểm, trở thành nữ sinh đạt thành tích cao nhất đội tuyển Toán tỉnh Bắc Ninh. Với thành tích này, em được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập vào vòng chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới tại Australia. Trải qua 2 ngày thi căng thẳng với 4,5 giờ thi mỗi ngày, tự tin làm bài thi với những kiến thức đã tích lũy, Thanh Xuân đứng ở vị trí thứ 4/48 thí sinh tham dự và xuất sắc là một trong sáu thành viên tham dự đội tuyển quốc gia IMO năm nay.

Với quyết tâm cao, Thanh Xuân đã sẵn sàng cho cuộc thi mới.

Với quyết tâm cao, Thanh Xuân đã sẵn sàng cho cuộc thi mới.

Vui với kết quả đạt được, nhưng khi được hỏi về bí quyết khi học môn Toán, Trương Thanh Xuân chỉ giản dị chia sẻ: “Để học Toán hiệu quả, em không học dồn mà chia thời gian, học từng bước chắc chắn và quan trọng nhất là phải hiểu được ý tưởng của từng bài toán. Thường 23 giờ đêm là em đã đi ngủ vì mẹ luôn nhắc sức khỏe là quan trọng nhất. Khi gặp những bài toán khó nhiều lúc ngồi 2-3 tiếng mà chưa tìm ra cách giải, em thường tạm gác lại việc học đi làm việc khác như đi bộ, nấu ăn rồi mới quay lại học tiếp. Em nghĩ điều quan trọng là mình giữ được tinh thần, niềm hứng thú với môn học, rèn luyện khả năng tư duy logic, nắm vững cách suy luận, phân tích và giải quyết vấn đề để tự tin đối mặt với các bài toán”.

Thầy Nguyễn Thành Đô, Hiệu Phó Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh đánh giá: Với từng bước đi chắc chắn, em Trương Thanh Xuân tiến bộ nhanh qua 3 tháng học tập trung đội tuyển đi thi quốc gia. Trong quá trình ôn luyện, tham gia cuộc thi, các em luôn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục và các thầy cô. Là học sinh lớp 11, Thanh Xuân tham gia đội tuyển học sinh giỏi với tâm thế thi trải nghiệm, để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và những kết quả đạt được là sự ghi nhận những tháng ngày nỗ lực rèn luyện, học tập của em.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng thưởng động viên các học sinh xuất sắc tham dự kỳ thi quốc tế.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng thưởng động viên các học sinh xuất sắc tham dự kỳ thi quốc tế.

Việt Nam chính thức tham gia thi Olympic Toán quốc tế (IMO) vào năm 1974 với gần 270 thí sinh và Trương Thanh Xuân đã thí sinh nữ thứ 13 tham dự cuộc thi này. Thành tích nổi bật của Thanh Xuân với môn Toán đã tiếp thêm niềm vui, sự khích lệ cho nhiều học sinh đối với môn học vốn được coi là khô khan, khó học. Với đam mê và quyết tâm cao, tin rằng Thanh Xuân sẽ tiếp tục nối dài bảng thành tích của mình trên đấu trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.