Bệnh viện Quân y 105 ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Sáng 10/9, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bệnh viện Quân y 105.

Đoàn công tác kiểm tra các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật của bệnh viện.
Đoàn công tác kiểm tra các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật của bệnh viện.

Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật làm Trưởng đoàn.

Bệnh viện Quân y 105 là bệnh viện đa khoa tuyến chiến lược, bệnh viện hạng I trong hệ thống y tế cả nước; thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được giao.

1.jpgThiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì kiểm tra.

Tám tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Quân y 105 đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm quyết định về sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật thành Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; triển khai tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh bảo đảm kịp thời; khám, phúc tra sức khỏe tuyển quân; khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách; bảo đảm trang thiết bị hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất; tổ chức thành công kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống bệnh viện (1/9/1950-1/9/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; tổ chức Hội thao điều dưỡng viên giỏi, thanh lịch các bệnh viện khu vực Sơn Tây…

Xác định công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; Đảng ủy, chỉ huy bệnh viện, cấp ủy, chỉ huy các khoa, ban luôn đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

2.jpg
Các đại biểu dự kiểm tra.

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch thực hiện trên cả 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” theo các nội dung của Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Quốc phòng, Chỉ thị số 95 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trước hết là tập trung xây dựng bệnh viện vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

21.jpg
Các đại biểu dự kiểm tra.

Bệnh viện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng; chỉ thị công tác Đảng, công tác chính trị; chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2025. Triệt để tiếp thu, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai toàn diện các nội dung, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 do đoàn kiểm tra của Tổng cục đã chỉ ra…

3.jpg
Đoàn công tác kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị của bệnh viện.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung theo chương trình, kế hoạch bao gồm: công tác quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật; công tác tài chính; kế hoạch đầu tư; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong đơn vị.

Đoàn công tác đã đưa ra những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, chỉ rõ những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần khắc phục ở từng mặt công tác.

31.jpg
Đoàn công tác kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị của bệnh viện.

Ban Giám đốc bệnh viện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng các mặt công tác trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

41.jpg
Đoàn công tác kiểm tra các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật của bệnh viện.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Cường ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 105. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Bệnh viện Quân y 105 trong thời gian tới, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật yêu cầu bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bảo đảm đúng chế độ chuyên môn; bổ sung, hoàn thiện quy trình khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng hồ sơ sức khỏe quân nhân, hồ sơ bệnh án điện tử.

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy; chủ động nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng; quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng; đánh giá thực chất công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng người bệnh, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn. Chủ động triển khai xây dựng, sửa chữa, cải tạo doanh trại, cơ sở hạ tầng theo đúng kế hoạch được phê duyệt; quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại chính quy “sáng, xanh, sạch, đẹp”…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.