Bệnh viện Quân y 105 sẵn sàng triển khai bệnh án điện tử

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức hội nghị thẩm định sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim, lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho in giấy tại bệnh viện.

Hội đồng chuyên môn khảo sát, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bệnh viện Quân y 105.
Hội đồng chuyên môn khảo sát, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bệnh viện Quân y 105.

Thực hiện chủ trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện theo Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch, đề án chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 105 cùng tập thể cán bộ, nhân viên đã nỗ lực triển khai bệnh án điện tử và quyết tâm thực hiện trong quý II/2025.

Mục tiêu đặt ra là cải tiến quản lý hồ sơ bệnh án, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng trong chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và chăm sóc; nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh; chuẩn hóa trong quản lý, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, bệnh viện chuyên nghiệp.

img-1754214125643-1754214197614-2994.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Bệnh viện Quân y 105 đã thực hiện triển khai thí điểm bệnh án điện tử từ tháng 06/2025 đến nay, đạt được hiệu quả nhất định trong công tác khám, chữa bệnh và quản lý, điều hành hoạt động của bệnh viện.

Tại hội nghị, Bệnh viện Quân y 105 thành lập hội đồng chuyên môn quyết định việc sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 105 là Chủ tịch hội đồng.

img-1754214131499-1754214200183.jpg
Hội đồng chuyên môn đã khảo sát, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị y tế, các phần mềm ứng dụng, phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động khám, chữa bệnh.

Các thành viên trong hội đồng đã xem xét, cho ý kiến về các nhóm tiêu chí hạ tầng và tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), các nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS), tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), tiêu chí phi chức năng, tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin, tiêu chí bệnh án điện tử (EMR)...

Hội đồng chuyên môn đã khảo sát, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị y tế, các phần mềm ứng dụng, phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Phòng khám; Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khoa Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý; Khoa Ung bướu.

Hội đồng thẩm định cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, đưa ra gợi ý về mục tiêu định hướng công tác chuyển đổi số cũng như xây dựng bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Quân y 105 trong thời gian tới.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá làm cơ sở để triển khai chính thức bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quân y 105. Sau khi rà soát, đánh giá các tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin, Bệnh viện Quân y 105 đạt mức 6 theo Thông tư 54/2017/TT-BYT.

img-1754214122051-1754214194039-235.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 105 phát biểu tại hội nghị

Kết luận, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chinh, Chủ tịch hội đồng và các thành viên trong hội đồng nhất trí thông qua hồ sơ thẩm định bệnh án điện tử của Bệnh viện Quân y 105 đủ điều kiện: sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy, đúng theo Quy định của Thông tư số 54/2017/TT-BYT và đúng hướng dẫn của Thông tư số 13/2025/TT-BYT.

Hội đồng chuyên môn đã đưa ra ý kiến đánh giá đạt để triển khai. Tuy nhiên, Bệnh viện Quân y 105 cũng cần tiếp thu các ý kiến đóng góp và khẩn trương hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và hồ sơ của Bệnh viện theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cũng như quản lý hồ sơ bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.