Bệnh viện Quân y 103 khai trương Khoa Khám bệnh theo yêu cầu

Khoa Khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Quân y 103 đi vào hoạt động nhằm mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, toàn diện giúp người dân tiếp cận với nền y học tiên tiến, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
Người dân đăng ký khám bệnh tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Quân y 103) sáng ngày 15/3. (Ảnh: ĐỖ THOA)
Người dân đăng ký khám bệnh tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Quân y 103) sáng ngày 15/3. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) khai trương Khoa Khám bệnh theo yêu cầu tại địa chỉ 158A Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội với đội ngũ chuyên gia y tế đầu ngành giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ Lương Công Thức, Giám đốc bệnh viện Quân y 103 cho biết, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu (bệnh viện Quân y 103) đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới trong công tác khám, chữa bệnh, mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ Lương Công Thức, Giám đốc bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại buổi lễ khai trương sáng 15/3. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ Lương Công Thức, Giám đốc bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại buổi lễ khai trương sáng 15/3. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Khái, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu (bệnh viện Quân y 103) nhấn mạnh, việc phát triển dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là nhu cầu cấp thiết ngày càng cao của nhân dân. Điều này thể hiện rõ nét sự đổi mới năng động trong chiến lược phát triển chung của ngành y tế Việt Nam nói chung và Bệnh viện Quân y 103 nói riêng. Chính vì thế, Khoa khám bệnh theo yêu cầu được thành lập nhằm mang đến dịch vụ y tế hiện đại, toàn diện giúp người dân tiếp cận với nền y học tiên tiến và sự chăm sóc chuyên sâu.

Giới thiệu về Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Khái cho biết, Khoa triển khai các dịch vụ nổi bật như khám với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa và đa dạng các dịch vụ: khám sức khỏe tổng quát, khám chuyên khoa sâu, tầm soát ung thư, thần kinh, tim mạch, nội tiết, sản, nhi, xét nghiệm chuyên sâu… với 15 phòng khám, dự kiến khám 600-800 lượt người/ngày.

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khám bệnh cho người dân sáng 15/3 tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Quân y 103). (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khám bệnh cho người dân sáng 15/3 tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Quân y 103). (Ảnh: ĐỖ THOA)

Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh, người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám online quét mã QR trên trang điện tử của Bệnh viện và làm theo hướng dẫn để chọn khung giờ phù hợp với lịch trình cá nhân; được ưu tiên khám đúng giờ hẹn nhằm hạn chế tình trạng đông đúc tại khu vực chờ khám.

Bệnh nhân thanh toán chi phí khám qua QR code không dùng tiền mặt ngay tại phòng khám không mất thời gian xếp hàng chờ thanh toán. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bệnh nhân thanh toán chi phí khám qua QR code không dùng tiền mặt ngay tại phòng khám không mất thời gian xếp hàng chờ thanh toán. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Khoa khám bệnh theo yêu cầu cũng triển khai thanh toán qua QR không dùng tiền mặt. Cụ thể, bệnh nhân được thanh toán chi phí khám qua QR code không dùng tiền mặt ngay tại phòng khám không mất thời gian xếp hàng chờ thanh toán.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.