Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Tai nạn giao thông chiếm 50%

Ghi nhận tại bệnh viện ngoại khoa hàng đầu phía bắc, trong 5 ngày nghỉ lễ, chiếm tới 50% các ca nhập viện cấp cứu là do tai nạn giao thông. 
Các y, bác sĩ tiếp nhận ca bệnh cấp cứu sáng 1/5.
Các y, bác sĩ tiếp nhận ca bệnh cấp cứu sáng 1/5.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức những ngày nghỉ lễ kéo dài ghi nhận rất nhiều ca cấp cứu nặng được chuyển từ tuyến dưới lên.

Sáng sớm 1/5, bệnh nhân L.V.H (34 tuổi, Quảng Hòa, Cao Bằng) có tiên lượng nặng do bị chấn thương cột sống cổ.

Theo em trai của bệnh nhân, đêm qua, gia đình nhận được tin anh H bị tai nạn giao thông và được người đi đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Hòa. Anh H. điều khiển xe máy trên đường, gặp trời mưa và tự ngã.

Cũng chuyển từ tuyến dưới lên, nam bệnh nhân H.X.H (39 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ) nằm li bì, hôn mê, đa chấn thương sau cú va chạm mạnh vào cột điện vào đêm 30/4.

Anh H.T.T, em trai của bệnh nhân cho hay, anh H. làm nghề lái xe taxi. Khoảng 24 giờ đêm 30/4, trên đường đi làm về, anh H tự đâm vào cột điện khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, còn anh H. bị thương rất nặng được người đi đường gọi xe cấp cứu.

Bệnh nhân được theo dõi sát sao.

Bệnh nhân được theo dõi sát sao.

Khoảng 2 giờ sáng, gia đình mới nhận được tin và chạy vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Bác sĩ nói anh tôi bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng mặt cổ, tiên lượng rất nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Sau 3 tiếng di chuyển, 6 giờ sáng, anh H. được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhưng tiên lượng rất nặng nề.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Trưởng tua trực cấp cứu sáng 1/5, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 150 ca vào cấp cứu, trong đó tai nạn giao thông chiếm 50% và một nửa trong số đó liên quan đến rượu, bia; ngoài ra còn tai nạn sinh hoạt và tai nạn lao động.

Ghi nhận đến 10 giờ sáng ngày 1/5, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 30 bệnh nhân và dự báo sẽ còn tiếp tục nhận thêm các bệnh nhân tuyến dưới vì ngày cuối cùng nghỉ lễ, lưu lượng người di chuyển sẽ tăng cao hơn.

Liên quan đến ca bệnh có sử dụng rượu bia, bác sĩ Hòa chia sẻ, từ khi Bộ Công an triển khai xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, số trường hợp cấp cứu có uống rượu bia bị tai nạn giao thông vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giảm mạnh.

"Mức độ nặng của những ca này cũng giảm hơn so với thời điểm trước. Các trường hợp tai nạn giao thông vào cấp cứu gặp đa dạng, có thể chấn thương sọ não, chấn thương bụng, ngực, gẫy tứ chi và thường là đa chấn thương trên một bệnh nhân", bác sĩ Hòa cho biết thêm.

Để bảo đảm cho ứng trực cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ, Ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức yêu cầu các phòng ban sẵn sàng nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế cho công tác khám, điều trị, phẫu thuật cấp cứu… Thông thường 1 tua trực, mổ cấp cứu có 25-30 y bác sĩ để bảo đảm cho hoạt động cứu chữa người bệnh.

Tua trực làm việc căng thẳng để xử trí cấp cứu cho các bệnh nhân.

Tua trực làm việc căng thẳng để xử trí cấp cứu cho các bệnh nhân.

Ngoài ra, trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca tai nạn rất hy hữu hoặc tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt rất đáng tiếc.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, toàn quốc xảy ra vụ 347 tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 346 vụ, làm chết 137 người, bị thương 285 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 77.431 trường hợp vi phạm, phạt tiền 170 tỷ 122 triệu đồng, tạm giữ 1.163 xe ô-tô, 28.015 xe mô-tô và 561 phương tiện khác; tước 14.987 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, xử lý 21.369 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21.088 trường hợp vi phạm tốc độ, 87 trường hợp vi phạm có sử dụng ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.