Bệnh viện công lập đầu tiên của Hà Nội đạt “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Chiều 21/10, Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) nhận danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”, một chứng nhận danh giá của cho hành trình nỗ lực giúp trẻ sơ sinh được nhận dinh dưỡng tối ưu từ dòng sữa mẹ.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Đức Giang nhận danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”.
Đại diện Bệnh viện đa khoa Đức Giang nhận danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”.

Để đạt được danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”, trong gần ba năm qua, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã liên tục cập nhật các tiến bộ và áp dụng chuẩn quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh của Bộ Y tế và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Đồng thời trải qua quá trình đánh giá toàn diện của các đơn vị chức năng.

Mặt khác, nhằm khuyến khích và giúp các bà mẹ tin tưởng vào lợi ích của sữa mẹ, bệnh viện đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như: in ấn tờ rơi, tổ chức lớp học tiền sản, các buổi tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ hằng tuần cùng sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo bài bản.

Hiện nay, 96% số trẻ sơ sinh tại bệnh viện được da kề da đủ 90 phút sau sinh và được bú sớm trong vòng một giờ đầu đời. Bệnh viện cũng thực hiện hiệu quả phương pháp chăm sóc Kangaroo cho trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc bệnh lý.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa Đức Giang cũng phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương thành lập ngân hàng sữa mẹ vệ tinh, giúp trẻ sơ sinh có cơ hội được tiếp cận nguồn sữa mẹ thanh trùng quý giá trong trường hợp mẹ chưa thể cho bú ngay sau sinh.

gen-n-dg3.jpg
Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang phương pháp da kề da được thực hiện ngay sau sinh.

Phó Cục trưởng Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) Nguyễn Văn Chi cho biết, nuôi con bằng sữa mẹ là biện pháp quan trọng nhất giúp tăng cường sự sống và sức khỏe của trẻ. Để bảo đảm mọi trẻ em được bú mẹ hoàn toàn và tiếp cận với sữa này an toàn, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Việc triển khai bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc sẽ thúc đẩy các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên ngành sản, phụ khoa và nhi khoa thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế về hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo. Các can thiệp này sẽ làm tăng tỷ lệ trẻ được bú sớm trong một giờ đầu sau sinh và bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu.

Để đạt các tiêu chí của "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc", bên cạnh việc đánh giá của cơ quan chuyên môn, lần đầu tiên phản hồi của sản phụ và người nhà được đưa vào như là một hợp phần của quá trình đánh giá, công nhận danh hiệu. Việc đánh giá thông qua phản hồi của sản phụ đối với dịch vụ của bệnh viện đi theo đúng chủ trương của Bộ Y tế là hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang là bệnh viện công lập đầu tiên của Hà Nội đạt danh hiệu sau ba năm nỗ lực không ngừng.

Đáng chú ý, với thế mạnh là bệnh viện đa khoa có phối hợp nội tiết sản, nhi, dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đang xây dựng mô hình hướng tới chăm sóc, phòng ngừa và quản lý đái tháo đường thai kỳ toàn diện trong bối cảnh tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ tăng tới 25% ở Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em cũng đề nghị Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp tục phát huy và duy trì các kết quả đạt được, góp phần vào việc khuyến khích, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, bảo đảm mọi trẻ sơ sinh đều được nuôi dưỡng tốt nhất bằng sữa mẹ trong những năm đầu đời. Đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, duy trì triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho các cấp khám, chữa bệnh trên địa bàn; Bệnh viện đa khoa Đức Giang hỗ trợ cho các bệnh viện được phân công chỉ đạo chuyên môn có chuyên ngành sản, phụ khoa và nhi khoa đạt được danh hiệu này.

dg1-5361.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đình Tùng phát biểu tại lễ nhận danh hiệu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Bộ Y tế công nhận là “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”. Đây là một danh hiệu không chỉ là niềm vui mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, tâm huyết và tình yêu thương dành cho người mẹ và trẻ sơ sinh trong suốt thời gian qua.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đình Tùng nhấn mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh, không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng tối ưu mà còn tăng cường hệ miễn dịch, gắn kết tình mẫu tử và giảm nguy cơ bệnh tật cho cả mẹ và bé. Do vậy, bệnh viện sẽ hỗ trợ nhân rộng và lan tỏa mô hình này tới các tuyến, nhất là các bệnh viện ở quanh khu vực và cũng như là trạm y tế tuyến xã, phường.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.