Bệnh viện Bạch Mai bảo đảm đủ thuốc điều trị cho người bệnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong trong 6 tháng đầu năm 2023, bệnh viện đã và đang thực hiện 9 gói thầu, bảo đảm đủ thuốc điều trị người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong điều kiện số lượng người bệnh tăng cao đột biến và thị trường cung ứng thuốc gặp nhiều khó khăn.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Bằng khen cho Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Bằng khen cho Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 31/8, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tại hội nghị, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, bệnh viện đã tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền lợi cho 175.385 lượt người bệnh bảo hiểm y tế với số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là 1.248 tỷ đồng.

Bệnh viện đã thông qua 2022/3014 quy trình kỹ thuật, có 209 quy trình đã có trong các quyết định hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành, 783 dịch vụ kỹ thuật còn lại đang tiến hành chỉnh sửa để thành lập hội đồng, 124 quy trình kỹ thuật đã không còn thực hiện, do đó không thể viết quy trình kỹ thuật.

Về định mức kinh tế kỹ thuật, hiện nay, các chuyên ngành đã xây dựng 1.108 định mức kinh tế kỹ thuật cho dịch vụ kỹ thuật. Bệnh viện đã thẩm định và phê duyệt định mức đợt 1 cho 36 đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, thí dụ như: Ghép tế bào gốc, các phẫu thuật tim mạch, đặt bóng đối xung động mạch chủ, tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy hô hấp cấp ≤ 8 giờ, đặt stent khí phế quản qua nội soi, Đặt stent phình động mạch chủ, đặt coil bít ống động mạch, điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio, nội soi can thiệp-cắt tách dưới niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm, Nội soi mật tụy ngược dòng-cắt papilla điều trị u bóng Vater, điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào gốc mô mỡ tự thân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu.

Theo ông Cơ, mặc dù số lượng người bệnh đến khám và điều trị tăng lên rất nhiều, doanh thu tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng thu nhập của cán bộ viên chức vẫn thấp, công việc thì vất vả hơn do số lượng người bệnh tăng. Nguyên nhân là do giá viện phí vẫn chưa được tính đúng tính đủ (mới chỉ tính 4/7 yếu tố) .... không được tính vào giá thành dịch vụ.

Thời gian qua, bệnh viện đã ứng dụng, triển khai thẻ khám, chữa bệnh thông minh tại nhà K1 tương đối hiệu quả: Giảm thời gian chờ đợi, xếp hàng cũng như thời gian nộp tiền của người bệnh. Giảm áp lực tại quầy tiếp đón và quầy thu ngân giờ cao điểm... Ngoài ra, bệnh viện đã tiếp tục mở rộng các hình thức thanh toán như quẹt thẻ, chuyển khoản, quét QR, .....

Dịp này, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng đã phát động trong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023, trong đó tập trung giáo dục truyền thống ngành y tế, nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện y đức, xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế. Phấn đấu hoàn thành các kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2021-2025...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đồng thời nhanh chóng xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu theo hướng dẫn của Thông tư 13/2023/TT-BYT có hiệu lực từ 15/08/2023. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về đổi mới, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tại các đơn vị trong toàn bệnh viện. Khen thưởng xứng đáng những tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Nâng cao đời sống của cán bộ viên chức. Tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện các chế độ theo đúng quy định. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thi đua xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp.

Phát biểu tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những kết quả bệnh viện đã đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng đánh giá, thời gian qua, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Bệnh viện đã triển khai được 9 gói thầu, cơ bản tháo gỡ được tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hoá chất. Đây là sự cố gắng để nỗ lực thực hiện các chính sách của Chính phủ, của Bộ Y tế và sự nỗ lực vượt qua chính mình của của tập thể bệnh viện.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn phát triển mạnh trở lại, công tác chỉ đạo tuyến và triển khai chuyển giao công nghệ, đào tạo cho tuyến dưới tại của Bệnh viện Bạch Mai đạt được nhiều kết quả.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua đã tham gia tích cực cùng các vụ/cục của Bộ vào quá trình rà soát, xây dựng các chính sách đóng góp các ý kiến các nghị định, thông tư để đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngành.

Liên quan đến tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói rõ, hiện Bệnh viện đã dừng thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 33 của Chính phủ và chuyển sang tự chủ theo nhóm 2.

Thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã kiện toàn tổ chức bộ máy cho bệnh viện, và hôm nay Quận ủy Đống Đa cũng đã trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 -2025 cho đồng chí Giám đốc Bệnh viện.

Cá nhân và đại diện tập thể nhận Bằng khen.

Cá nhân và đại diện tập thể nhận Bằng khen.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang tập trung rà soát để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo ra hệ thống hành lang pháp lý cho các cơ sở y tế triển khai thực hiện Luật Khám, chữa bệnh năm 2023.

Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục cải tiến các quy trình khám, chữa bệnh, quy trình công việc của chính nội bộ các khoa phòng trung tâm cho hợp lý hơn, có sự chia sẻ lẫn nhau để xây dựng Bệnh viện Bạch Mai thành một cơ thể thống nhất, khoẻ mạnh.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục đẩy mạnh vai trò tuyến cuối trong chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở, giúp người dân không phải vất vả lên tuyến trên khám, chữa bệnh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 23 tập thể và 8 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ trưởng Y tế cho 18 tập thể và cá nhân; trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ cho 5 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.