Hợp tác nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm ở châu Á

Ngày 9/12, tại Tokyo (Nhật Bản), đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã tham dự hội nghị chuyên đề về nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm tại châu Á và việc áp dụng các thành quả nghiên cứu vào thực tiễn xã hội, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị do Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe toàn cầu Nhật Bản và Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y tế Nhật Bản (AMED) tổ chức, mời các cán bộ quản lý y tế và đại diện các viện nghiên cứu ở châu Á tham dự, chia sẻ các thành quả hợp tác nghiên cứu quốc tế các bệnh truyền nhiễm như HIV, sốt xuất huyết, bệnh lao,… để áp dụng vào thực tiễn xã hội, đồng thời tăng cường mạng lưới liên kết giữa các nhà nghiên cứu.

Phối hợp với AMED, Tổ chức JICA đang triển khai dự án SATREPS tại các quốc gia trên thế giới nhằm giải quyết các vấn đề xã hội tại các nước đang phát triển thông qua hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế. Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Cục Phòng chống HIV/AIDS được mời tới với vai trò là đối tác Việt Nam đang triển khai dự án SATREPS tại Việt Nam: “Thiết lập hệ thống phản hồi thông tin từ phòng xét nghiệm tới người bệnh vì một chương trình thuốc kháng virus (ARV) bền vững và ngăn ngừa nhiễm HIV mới tại Việt Namˮ.

Nhân sự kiện này, các đối tác khác của dự án SATREPS trên cũng được mời tham dự hội thảo. Tại đây, dự án đã tổ chức hoạt động đào tạo cho các bác sĩ, y tá và chuyên gia y tế công cộng về thực hành lâm sàng, học hỏi về điều trị, xét nghiệm HIV, đặc biệt đối phó virus kháng thuốc, hỗ trợ tuân thủ dùng thuốc,... Thông qua việc tiếp nhận những kiến thức chuyên môn và tầm nhìn mở rộng ra ngoài khu vực, công tác điều trị và dự phòng HIV/AIDS ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát triển hơn nữa.

Trong vài năm gần đây, do tác động của đại dịch Covid-19, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế được chú trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Covid-19 không phải là bệnh truyền nhiễm duy nhất đe dọa thế giới. Nhằm đối phó dịch bệnh Covid-19 và sống chung những bệnh truyền nhiễm tương tự, xã hội ngày càng quan tâm đến phương thức tiến hành các hợp tác nghiên cứu quốc tế và việc áp dụng các thành quả nghiên cứu đó vào thực tiễn xã hội. JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.