Bệnh tay-chân-miệng diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 729 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng tại tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tăng 30,2% so cùng kỳ năm 2021.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà-phòng là một trong những biện pháp phòng, chống bệnh tay-chân-miệng hiệu quả nhất.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà-phòng là một trong những biện pháp phòng, chống bệnh tay-chân-miệng hiệu quả nhất.

Chỉ tính riêng từ ngày 1/6 đến ngày 30/9, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 295 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng, số mắc ghi nhận chủ yếu tại cộng đồng và không xác định rõ nguồn lây. Trong đó, một số địa phương có số bệnh nhân mắc bệnh tay-chân-miệng cao như thành phố Buôn Ma Thuột, 327 trường hợp, huyện Buôn Đôn, 43 trường hợp; Cư M’gar, 39 trường hợp; Krông Pắc, 37 trường hợp; thị xã Buôn Hồ, 37 trường hợp…

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Lê Phúc cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng bệnh tay-chân-miệng trong thời gian qua là do học sinh đi học trở lại trường học và việc giao lưu đi lại giữa các địa phương gia tăng trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy, các trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng năm nay chủ yếu ghi nhận trong cộng đồng là chính, còn trong các trường học ít hơn mọi năm nhờ các trường học thực hiện tốt các biện pháp xử lý môi trường, sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19, góp phần hạn chế lây lan bệnh tay-chân-miệng. Tuy vậy, không vì thế mà chủ quan vì các trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng liên tục gia tăng, đặc biệt có những trường hợp nhập viện trong tình trạng bệnh rất nặng.

Trong khi đó, hiện nay bệnh tay-chân-miệng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh. Khi trẻ mắc bệnh, chủ yếu được điều trị triệu chứng như: hạ sốt, giảm đau do các vết loét gây nên và các biến chứng nếu có.

Tuy nhiên, khi phát hiện con em mình mắc bệnh, các bậc phụ huynh không tự ý sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da và thuốc uống cho trẻ khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Khi chăm sóc trẻ mắc bệnh tay-chân-miệng tại nhà, cần lưu ý các dấu hiệu trở nặng của trẻ để đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, chữa trị kịp thời.

Nhiều trẻ mắc bệnh tay-chân-miệng sẽ trở nặng rất nhanh, nếu thấy trẻ sốt cao liên tục, giật mình, chới với, nôn ói, có các dấu hiệu thần kinh bất thường cần ngay lập tức đưa trẻ tới bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu nguyên nhân gây bệnh do virus Entero 71, thì có thể dẫn đến tử vong do biến chứng viêm não màng não, viêm cơ tim, phù phổi… khi không phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Lê Phúc, trước diễn biến phức tạp và sự lây lan của bệnh tay-chân-miệng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, thu dung, điều trị khi cần thiết.

Đồng thời, ngay từ đầu năm học, ngành y tế tỉnh phối hợp ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, mầm non, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng, chống bệnh tay-chân-miệng và các dịch bệnh trong trường học...

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.