Bắt khẩn cấp nhân viên quản lý bảo vệ rừng cấu kết lâm tặc triệt hạ gỗ quý tại Lâm Đồng

Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cấu kết, móc nối với lâm tặc để cưa hạ trái phép những cây gỗ quý.
Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng đến khám nghiệm hiện trường vụ cưa hạ gỗ quý tại tiểu khu 414, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng đến khám nghiệm hiện trường vụ cưa hạ gỗ quý tại tiểu khu 414, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng có hành vi khai thác lâm sản trái phép, gồm K’Thắng (34 tuổi), K’Thức (36 tuổi), Kiều Văn Nguyên (48 tuổi), đều ngụ tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm và Phạm Văn Chung (41 tuổi, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc).

Thời điểm bị bắt, 4 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác gỗ quý trái phép tại tiểu khu 414, xã Lộc Bảo. Trong đó, Chung được xác định là đối tượng đã cấu kết, móc nối để nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép.

Một cây gỗ kiền kiền có đường kính gốc hơn 1,3m bị lâm tặc cưa hạ trái phép.

Một cây gỗ kiền kiền có đường kính gốc hơn 1,3m bị lâm tặc cưa hạ trái phép.

Cùng ngày, cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân và Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc tại tiểu khu 414, lâm phần do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý.

Từ trung tâm xã Lộc Bảo vào tới hiện trường khoảng 2 giờ đi bộ băng rừng. Ghi nhận hiện trường, nhiều cây gỗ kiền kiền bị các đối tượng cưa hạ, xẻ phách nằm ngổn ngang.

Hình ảnh ghi nhận hiện trường.

Hình ảnh ghi nhận hiện trường.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận có 6 cây gỗ bị cưa hạ trái phép, chưa kịp vận chuyển tại nhiều vị trí thuộc khoảnh 7, tiểu khu 414. Trong đó, có 5 cây gỗ kiền kiền (thuộc nhóm II) và 1 cây gỗ tạp.

Đối với 5 cây gỗ kiền kiền cổ thụ, sau khi cưa hạ, các đối tượng đã cắt thành khúc rồi xẻ thành phách còn ứa nhựa. Trong đó, có 1 cây cổ thụ với đường kính gốc hơn 1,3m, cao khoảng 30m. Những cây còn lại có đường kính gốc từ 0,6 đến 0,8m.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, 6 cây gỗ bị lâm tặc cưa hạ gây thiệt hại lâm sản khoảng 25m3.

Một cây gỗ kiền kiền cổ thụ bị các đối tượng cưa hạ trái phép.

Một cây gỗ kiền kiền cổ thụ bị các đối tượng cưa hạ trái phép.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tiếp tục dẫn giải các đối tượng liên quan thực hiện lệnh khám xét nơi ở để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10 ngày trước, thông qua công tác bám địa bàn đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, các trinh sát Công an huyện Bảo Lâm phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu khai thác lâm sản trái phép.

Một cây gỗ có đường kính gốc lớn bị lâm tặc cưa hạ trái phép.

Một cây gỗ có đường kính gốc lớn bị lâm tặc cưa hạ trái phép.

Sau quá trình điều tra, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Bảo Lâm đã bắt giữ 4 đối tượng khai thác gỗ quý trái phép nói trên.

Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.