Bắt 4 đối tượng trộm điện thoại tại Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025

Nhóm đối tượng gồm 4 người từ các tỉnh phía bắc, đến Đà Nẵng và trà trộn vào dòng người xem Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025 để trộm cắp tài sản của người người dân, du khách. 

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường khi nhóm đối tượng bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)
Tang vật bị thu giữ tại hiện trường khi nhóm đối tượng bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 9/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm gồm 4 đối tượng từ các tỉnh phía bắc vào Đà Nẵng thực hiện liên tiếp các vụ móc túi trộm cắp tài sản (điện thoại, tiền mặt) của người dân và du khách khi tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025.

Điều đáng nói, qua xác minh ban đầu, nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, liên tỉnh, có nhiều tiền án và từng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương khác như Quảng Nam, thành phố Huế…

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, trong khoảng thời gian diễn ra các Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách trên địa bàn thành phố thường xuyên xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng việc tụ tập đông người để trộm cắp tài sản (móc túi) gây bất an, bức xúc trong dư luận.

Tối ngày 7/6, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 1 nhóm đối tượng ngoại tỉnh, nói giọng phía bắc, di chuyển bằng xe ô-tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành áp dụng các biện pháp để giám sát toàn bộ di biến động của nhóm đối tượng trên.

Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi phát hiện nhóm đối tượng đi bộ từ phía bãi biển trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện bất minh, Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Trần Thị Nguyên (sinh năm 1975), trú xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đang cầm 1 túi nylon bên trong có 5 chiếc điện thoại di động được bọc trong giấy bạc.

9-6tc1-2450.jpg
Lê Thị Thúy Phương, Trần Thị Nguyên, Đỗ Công Khuê và Nguyễn Kim Anh (từ trái qua) tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đấu tranh bước đầu, Nguyên thừa nhận đã cùng với Lê Thị Thúy Phương (sinh năm 1958), trú phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Kim Anh (sinh năm 1967), trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và Đỗ Công Khuê (sinh năm 1978), trú xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thực hiện trộm cắp bằng hình thức móc túi các điện thoại trên.

Tổ công tác tiến hành đưa 4 đối tượng và tang vật gồm 5 điện thoại di động,1 xe ô-tô biển số 29A-890.97 về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã di chuyển từ phía bắc vào các tỉnh phía nam để trà trộn vào các lễ hội, nơi tập trung đông người để trộm cắp tài sản (móc túi).

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp móc túi tại các tỉnh Quảng Nam, thành phố Huế và Đà Nẵng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.