Bắt 3 đối tượng là cộng tác viên tạp chí có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Quang D. chỉ đạo Phạm Phước H. đi thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa thông tin lại cho Quang D. để viết và đăng bài trên trang web.
Lực lượng chức năng lấy lời khai bị can Nguyễn Quang D. (áo đen) và bị can Đinh Tiến S. (áo kẻ). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng chức năng lấy lời khai bị can Nguyễn Quang D. (áo đen) và bị can Đinh Tiến S. (áo kẻ). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 4/5, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Đinh Tiến S. (sinh năm 1998, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội); Nguyễn Phước H. (sinh năm 1988, trú tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là hội viên Chi hội Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, hiện là cộng tác viên của Tạp chí này; Nguyễn Quang D. (sinh năm 1986, trú tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) là cộng tác viên Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn.

Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Quang D. có thẻ nhà báo thuộc Báo Pháp luật Việt Nam, nhưng đã hết hạn từ ngày 31/12/2020.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/4, căn cứ đơn tố giác của công dân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, bắt quả tang đối tượng Đinh Tiến S. nhận tiền của một cá nhân để gỡ bài viết về công tác quản lý xây dựng của các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội trên trang web "Xaydungvadothi.net" có hình ảnh giao diện như một báo chính thống của Nhà nước.

Quá trình khai thác, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ mở rộng, bắt thêm 2 đối tượng đồng phạm là Nguyễn Phước H. và Nguyễn Quang D..

Xác định 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng Nguyễn Quang D. là chủ mưu, quản trị 18 trang web, trong đó trang web “Xaydungvadothi.net” có giao diện giống các trang web của báo chính thống của Nhà nước mang tên Thanh tra Chính phủ, Báo Pháp luật Việt Nam... khiến người đọc nhầm lẫn và liên kết các cộng tác viên các báo chính thống, sau đó chỉ đạo Phạm Phước H. đi thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa thông tin lại cho Nguyễn Quang D. để viết và đăng bài trên trang web.

Sau đó, Nguyễn Quang D. gửi đường link bài viết trên web cho Phạm Phước H.. Tiếp theo đó, Phạm Phước H. đến gặp trực tiếp các đơn vị, địa phương có sai phạm, tự giới thiệu là cộng tác viên Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, cho họ xem đường link và lấy số điện thoại.

Phạm Phước H. cũng giao cho Đinh Tiến S sử dụng số điện thoại khác gửi đường link bài viết, đồng thời nhắn tin đe dọa và yêu cầu cá nhân, đơn vị đồng ý gặp đưa tiền. Khi bị hại đã đồng ý đưa tiền, Phạm Phước H. chỉ đạo Đinh Tiến S. đi gặp và lấy tiền về chia làm 3 phần, trong đó Phạm Phước H. 20%, Đinh Tiến S 20%, Nguyễn Quang D. 60% số tiền cưỡng đoạt được.

Lực lượng chức năng lấy lời khai bị can Nguyễn Phước H.. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng chức năng lấy lời khai bị can Nguyễn Phước H.. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng thủ đoạn trên, Nguyễn Quang D còn lập nhiều trang web và liên kết các báo, tạp chí không chính thống khác để cùng đăng bài đe dọa nhiều phường trên địa bàn thành phố gây bức xúc cho người dân và các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2019 đến nay.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, nhận định đây là phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng dùng thẻ nhà báo đến làm việc đặt vấn đề, lấy số điện thoại của lãnh đạo, sau đó về nhắn tin, gửi bài viết để đe dọa, uy hiếp các cơ quan, tổ chức chi tiền để gỡ bài.

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò từng người cụ thể như người thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu sai phạm; người viết và đăng bài, người đến làm việc đe dọa và người nhận tiền.

Các đối tượng đã hoạt động trong thời gian dài, với thủ đoạn đăng rất nhiều bài trên trang web có tên gọi, giao diện, hình thức như một cơ quan báo chí, sau đó thông tin để viết, đăng tải tin bài phản ánh về những dấu hiệu sai phạm, gây sức ép, đe dọa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải chi tiền đề gỡ, sửa bài. Hoạt động trên đã gây bức xúc, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, tổ chức.

Qua sự việc trên, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, khuyến cáo các đơn vị quản lý xây dựng trên thành phố nếu có cá nhân tự xưng là cộng tác viên, nhân viên... các báo đăng bài phản ánh và đến gặp yêu cầu đưa tiền để gỡ bài thì cần cảnh giác, đồng thời báo cáo cơ quan công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.