Bảo tồn biển và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản

Ngày 21/12, tại Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021-2030; bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý các khu bảo tồn biển, ven biển Việt Nam.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu kết luận hội nghị.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu cùng thống nhất nhận thức: Sự đa dạng sinh học là tiền đề phát triển thủy sản bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới về xuất khẩu thủy sản.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành thủy sản đang đối mặt với nguy cơ suy thoái các hệ sinh thái biển, ô nhiễm môi trường biển. Hiện đã có 11 khu bảo tồn, quản lý gần 0,2% diện tích vùng biển tự nhiên của Việt Nam nhưng hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số mô hình sinh kế triển khai, hỗ trợ người dân bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh thủy nhưng duy trì, nhân rộng chưa đạt như mong muốn.

Giá trị nuôi trồng thủy sản liên tục tăng trưởng và đạt giá trị xuất khẩu 11 tỷ USD trong năm vừa qua. Tính tới thời điểm này đã đạt sản lượng nuôi trồng thủy sản đã 4,7 triệu tấn, tăng hơn 74% so với cùng kỳ, ước đạt sản lượng 5,2 triệu tấn. Dư địa phát triển nuôi trồng còn lớn, đối tượng nuôi đa dạng phong phú.

Tại hội nghị, các đại biểu quán triệt Chương trình quốc gia về nuôi trồng thủy sản với các nội dung cụ thể về phát triển giống, vùng nuôi trồng thủy sản; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức sản xuất; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, nhất là đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản.

Đại biểu thảo luận, trao đổi tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận, trao đổi tại hội nghị.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Để bảo vệ đa dạng sinh học ở quốc gia có thế mạnh về biển, cần hoàn thiện quy hoạch quốc gia, cơ chế, chính sách bảo vệ, bảo tồn trên cơ sở phát huy nội lực là quyết định; tiếp tục mở rộng, phát triển thêm các khu bảo tồn; tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân.

Với mục tiêu sớm đạt sản lượng 7 triệu tấn sản phẩm thủy sản nuôi trồng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý phải tạo môi trường thuận lợi huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong khai thác tiềm năng, phát triển nuôi trồng thủy sản. Mỗi tỉnh phải có phương án, kế hoạch thực hiện chương trình nuôi trồng thủy sản, quan tâm bố trí nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đầu tư hiệu quả, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.

Hiệp hội nuôi trồng thủy sản phát biểu tại hội nghị.

Hiệp hội nuôi trồng thủy sản phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị trực thuộc phân công, phát huy năng lực, trình độ, trách nhiệm của nhân lực, trực tiếp chỉ đạo, tham mưu cho Bộ chủ quản, Chính phủ, hỗ trợ các địa phương triển khai các nội dung, phần việc được giao; tổ chức thực hiệu quả các nhiệm vụ, đề tài khoa học, công nghệ, xây dựng nhiều mô hình có sức sống, lan tỏa và phải sâu sát thực tiễn, quyết liệt trong tổ chức, thực hiện chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.