Bão số 3 gây ngập hơn 100 nghìn ha lúa, nhiều tuyến đê sạt lở

Theo báo cáo nhanh cập nhật đến 17 giờ ngày 22/7 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, bão số 3 hiện đã đi vào đất liền khu vực từ Ninh Bình đến Thanh Hóa, gây mưa lớn, nước lũ dâng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương phía bắc và bắc Trung Bộ.

Miền núi Nghệ An sạt lở, chia cắt cục bộ.
Miền núi Nghệ An sạt lở, chia cắt cục bộ.

Mực nước sông dâng cao, nhiều điểm vượt báo động III

Gió mạnh ghi nhận lúc 16 giờ tại nhiều khu vực: Hòn Dấu (Hải Phòng) cấp 7, giật cấp 10; Bạch Long Vĩ cấp 6, giật cấp 8; Văn Lý (Ninh Bình) cấp 6, giật cấp 10; Như Xuân (Thanh Hóa) cấp 5, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục suy yếu và tan dần.

Mưa lớn đã xảy ra diện rộng từ tối 21/7 đến chiều 22/7: ven biển Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến 200mm-350mm, nơi cao nhất tại Sầm Sơn lên tới 374mm; Châu Nga (Nghệ An) ghi nhận 308mm; nhiều nơi khác ở đồng bằng Bắc Bộ mưa từ 50mm-150mm.

Dự báo, từ tối 22/7 đến sáng 23/7, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa 50mm-100mm, có nơi trên 200mm; khu vực phía nam tỉnh Phú Thọ và Sơn La có mưa 40mm-80mm, cục bộ trên 120mm.

Do ảnh hưởng kết hợp của mưa và thủy triều, mực nước tại nhiều trạm cửa sông, ven biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình vượt báo động III, gồm: sông Hồng tại Ba Lạt, sông Thái Bình tại Đông Xuyên, sông Cấm tại Kinh Thầy, sông Lạch Tray tại Kiến An, sông Văn Úc tại Quang Phục và sông Ninh Cơ tại Trực Phương. Mực nước thượng lưu các sông Mã, sông Cả tiếp tục lên nhanh. Lúc 16 giờ ngày 22/7, sông Chu tại Cửa Đạt ở mức 28,93m, trên báo động I 0,93m; sông Cả tại Mường Xén đạt 142,02m, vượt báo động III.

Hơn 100 nghìn ha lúa bị ngập, nhiều tuyến đê bị sạt lở

Các địa phương đã chủ động sơ tán tổng cộng 12.485 người. Trong đó, di dời tránh bão 11.756 người, gồm: Quảng Ninh 2.052 người, Hải Phòng 4.994 người, Ninh Bình 4.710 người; sơ tán do ngập lụt và sạt lở đất là 729 người tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Tính đến 17 giờ ngày 22/7, mưa bão đã làm tốc mái 79 nhà ở tại Nghệ An. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa bị ngập lên đến 107.217ha, trong đó Hưng Yên 26.000ha, Ninh Bình 74.017ha, Thanh Hóa 7.200ha. Hiện các địa phương đang vận hành trạm bơm tiêu úng, giảm thiệt hại.

Tại Hà Nội, đoạn đê hữu Cầu qua xã Đa Phúc bị nứt dài 20m, địa phương đã cắm chốt, cấm phương tiện lưu thông.

Tại Thanh Hóa, mái đê tả Cùng (xã Hoằng Châu) bị sạt lở hai đoạn với tổng chiều dài 65m, đang được khẩn trương xử lý.

Tại Ninh Bình, mái đê bối Nam Quần Liêu (xã Nghĩa Sơn) bị sạt 5m, đã được gia cố tạm thời bằng bạt phủ và bao tải đất.

Hiện các địa phương tiếp tục triển khai rà soát, thống kê thiệt hại và ứng phó diễn biến mưa lũ sau bão.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.