Bão số 13 gây thiệt hại đáng kể về hạ tầng giao thông tại các tỉnh Tây Nguyên

Theo báo cáo nhanh từ Khu Quản lý đường bộ II và Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), đến 7 giờ sáng nay (7/11), bão số 13 (Kalmaegi) đã gây ra những thiệt hại đáng kể về giao thông tại một số tỉnh miền trung và Tây Nguyên, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ và đường Trường Sơn nhánh đông.

Lực lượng bảo dưỡng thường xuyên tiếp tục khắc phục chưa xong hậu quả bão số 12 tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 13 trên tuyến đường Trường Sơn nhánh đông.
Lực lượng bảo dưỡng thường xuyên tiếp tục khắc phục chưa xong hậu quả bão số 12 tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 13 trên tuyến đường Trường Sơn nhánh đông.

Trong khi Khu Quản lý đường bộ II chưa ghi nhận thiệt hại, Khu Quản lý đường bộ III báo cáo tình trạng cây cối đổ ngã, ngập lụt và hư hỏng cầu đường nghiêm trọng tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Theo cập nhật từ Khu Quản lý đường bộ II, thời tiết khu vực hiện tại chủ yếu là gió nhẹ, kèm theo mưa nhỏ đến mưa vừa cục bộ tại một số nơi. Đến thời điểm 7 giờ sáng 7/11, trên các tuyến quốc lộ và cao tốc thuộc phạm vi quản lý của đơn vị này chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào do ảnh hưởng của bão.

Trong khi đó, Khu Quản lý đường bộ III cho biết, do tác động của bão số 13, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã trải qua mưa to và gió lớn. Sau khi bão tan, hoàn lưu bão vẫn gây mưa kéo dài, trong khi các khu vực khác có mưa vừa đến mưa to.

Các ảnh hưởng cụ thể tập trung trên Quốc lộ 1 và đường Trường Sơn nhánh đông tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đều nằm trong tâm bão. Nhiều cây cối ngã đổ, cột điện gãy đổ ra đường, mái tôn và các vật thể khác bị gió cuốn bay, gây cản trở giao thông. Các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đã và đang khẩn trương cắt dọn để thông xe kịp thời. Đặc biệt, trên Quốc lộ 1 qua địa phận Sông Cầu, Tuy An, Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) và đường Trường Sơn đông (tỉnh Gia Lai), tình trạng cây gãy đổ diễn ra nghiêm trọng, dẫn đến tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Đêm 6/11, do ảnh hưởng mưa bão số 13, đoạn Km82 thuộc Quốc lộ 40B, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở gây tắc đường rồi, cố gắng đắp tạm thông xe trong ngày 7/11.

Các thiệt hại ban đầu được ghi nhận bao gồm mất điện tại nhiều nơi và biển báo giao thông bị gãy đổ hàng loạt. Riêng trên đường Trường Sơn nhánh đông, tình hình nghiêm trọng hơn với các vị trí cụ thể sau:

Tại cầu Đắk Pờ Tó (Km378+130), mố M1 bị xói lở toàn bộ đường đầu cầu, khiến tuyến đường không thể lưu thông.

Đoạn Km390+500-Km391+400 (tỉnh Gia Lai) bị ngập nước mặt đường từ 1,2-1,8m, hiện còn ngập 0,8m, dẫn đến tắc đường hoàn toàn.

Đoạn Km402-Km402+700 (tỉnh Gia Lai) ngập trung bình 1,2-1,4m, hiện còn 0,7m, tuyến tắc nghẽn hoàn toàn do ngập nước.

Đoạn Km404+100-Km404+350 (tỉnh Gia Lai) cũng ngập trung bình 1,2-1,4m, hiện còn 0,7m, tắc đường hoàn toàn.

Các vị trí ngập nước nêu trên đã được rào chắn, cắm biển cấm đường và thông báo cho chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn.

Về công tác ứng phó, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo kịp thời cho Sở Xây dựng Gia Lai và các địa phương về tình trạng hư hỏng, ách tắc giao thông trên đường Trường Sơn nhánh đông, đồng thời phối hợp phân luồng giao thông. Lãnh đạo Khu đã trực tiếp đến hiện trường để triển khai khắc phục ngay tại cầu Đăk Pờ Tó (Km378+130).

Ngoài ra, đơn vị đang kiểm tra, đôn đốc các văn phòng hiện trường và đơn vị bảo dưỡng thường xuyên thực hiện khẩn trương các giải pháp tại chỗ nhằm thông đường nhanh nhất có thể.

Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ và cao tốc thuộc Khu Quản lý đường bộ III, một số nơi vẫn còn mưa nhỏ đến mưa vừa cục bộ. Các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tiếp tục theo dõi diễn biến, có báo cáo để có phương án khắc phục tốt nhất bảo đảm an toàn giao thông thông suốt.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.