Báo Nhân Dân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Nhân Dân năm 2024

Chiều 16/6, tại Trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Tập thể lãnh đạo, Đảng ủy, Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân đã tổ chức trọng thể Lễ mít-tinh kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025) và Lễ trao Giải Báo chí Nhân Dân năm 2024.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Lê Quốc Minh trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, trong thời gian qua, tập thể những người làm báo Đảng đã đạt được nhiều thành tích rất đáng ghi nhận. Trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề tới đây, đồng chí lưu ý, toàn thể các đơn vị, phóng viên, biên tập viên cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời đẩy mạnh quá trình đổi mới sáng tạo trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng; từ đó nâng tầm Báo Nhân Dân.

z6710643688173-2acfaf66ab33ed93aee5339c1b1e9f60.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 7 hội viên thuộc Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân cũng trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể chi hội và 20 hội viên có nhiều thành tích trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Liên chi hội năm 2024.

z6710774035935-a0fb7bef28566734431d2c3ac4996d8a.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho các hội viên thuộc Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.
z6710774029473-b35bd2075034330273e2c3a345400c59.jpg
Đồng chí Vũ Mai Hoàng trao trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể chi hội có nhiều thành tích trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Liên chi hội năm 2024.

Ngay sau Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Nhân Dân năm 2024. Giải Báo chí Nhân Dân năm 2024 quy tụ nhiều tác phẩm, nhóm tác phẩm báo chí thuộc các thể loại: báo in, báo điện tử, truyền hình và ảnh báo chí.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của 18 trên 21 chi hội trực thuộc, với 147 tác phẩm, nhóm tác phẩm ở cả 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, truyền hình và ảnh báo chí. Mặc dù số lượng tác phẩm dự thi giảm so với năm trước, nhưng chất lượng các tác phẩm lại được đánh giá cao, phong phú về đề tài, đa dạng về thể loại, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước, nhất là các vấn đề lớn, trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước.

Điểm nổi bật trong mùa giải năm nay là sự mạnh dạn đổi mới trong cách thể hiện, đặc biệt là ở các thể loại báo chí đa phương tiện và báo chí sáng tạo. Những sản phẩm như chuyên trang tương tác về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phụ san panorama về Chiến dịch Điện Biên Phủ hay triển lãm tương tác về Cột cờ Hà Nội đã cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ trong làm báo hiện đại của các đơn vị thuộc Báo Nhân Dân, đồng thời khẳng định tinh thần hội nhập sâu rộng với xu thế báo chí thế giới.

Hội đồng Giải đã làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm để chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 10 giải A, 15 giải B, 11 giải C và 14 giải Khuyến khích.

z6710805566082-d3c22c745d481da19740aeb8917c8c2d.jpg
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.
z6710822522223-6c27c5e72b644f400e45c8c7852f6cc6.jpg
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C.
z6710805538299-7191826155fee878817017b47433c719.jpg
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích.

Cũng trong năm 2024, tập thể phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân có 52 tác phẩm được trao giải tại các cuộc thi do ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức.

Cụ thể, từ 6/2024 đến 6/2025 có 52 tác phẩm được trao giải tại các cuộc thi do ban, bộ, ngành ở trung ương và địa phương tổ chức. Trong đó có 11 tác phẩm đoạt giải A, giải Nhất; 16 tác phẩm đoạt giải B, giải Nhì và 13 tác phẩm đoạt giải C, giải Ba.

Về khen thưởng của các ban, bộ, ngành ở trung ương và địa phương, có 9 bằng khen tặng cho tập thể và 19 bằng khen tặng cá nhân.

Danh sách 10 tác phẩm, nhóm tác phẩm đoạt giải A Giải Báo chí Nhân Dân năm 2024

I. BÁO IN:

1. Thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn

Nhóm tác giả: Mai Tâm Hiếu, Phạm Hải Vân, Phạm Quang Đắc, Phạm Văn Phường (Ninh Cơ)

Với loạt bài 5 kỳ: Vành đai ô nhiễm

Đăng Báo Thời nay, ngày 26, 30/12/2024 và 02, 06, 09/01/2025.

2. Thể loại: Xã luận, bình luận, chuyên luận

Nhóm tác giả: Phương Quyên, Văn Toán, Nguyễn Trung, Hương Giang, Võ Mạnh Hảo, Hoàng Tuấn Sơn, Nhất Sơn

Với loạt bài: Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên.

Đăng Báo Nhân Dân từ ngày 10, 11, 12, 13 và 14/5/2024.

3. Thể loại: Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép

Nhóm tác giả: Nguyễn Ngô Vinh Anh, Tạ Duy Thành, Nguyễn Đại Hoàng, Phạm Quang Đắc, Phạm Văn Phường (Ninh Cơ).

Với loạt bài: Lộng hành "cát tặc" sông Hồng.

Đăng Báo Thời nay ngày 18, 22, 25/1 và 7/3/2024.

II. BÁO ĐIỆN TỬ:

1. Thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến

Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Trịnh Mai Anh, Hoàng Thị Hoài Thu, Vũ Quang Cảnh.

Với loạt bài: Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trong hệ thống chính trị: Chìa khóa để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Đăng Báo Nhân Dân điện tử ngày 21, 22, 23/11/2024.

2. Thể loại: Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép

Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Hồng Minh, Trần Sơn Bách, Nguyễn Thi Uyên, Trần Thành Đạt, Lê Thị Minh Thu, Trương Thị Bích Ngọc

Với loạt bài: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chuyện những người ở lại

Đăng Báo Nhân Dân điện tử ngày 30/4 và 1, 2, 3, 4/5/2024.

3. Thể loại: Tin, bài báo điện tử tiếng nước ngoài

Nhóm tác giả: Lê Quang Thiều, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Thị Kim Hương, Nguyễn Mỹ Phương, Phan Thị Trang Ngân, Nguyễn Hoài Linh, Đặng Hồng Quân

Với loạt bài: Gặp gỡ thế giới ngay tại Việt Nam.

Đăng Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha ngày 10, 12 và 14/6/2024.

III. TRUYỀN HÌNH:

Thể loại: Tin, phóng sự, ký sự.

Nhóm tác giả: Trang Nhung, Duy Hương, Đình Lê, Lê Hùng, Mạnh Cường.

Với tác phẩm: Dám nghĩ, dám làm - Động lực của đổi mới và phát triển

Phát trên Kênh Truyền hình Nhân Dân ngày 29/8, 2/9 và 5/9/2024

IV. ẢNH:

Tác giả: Trần Thanh Hải (Trần Hải).

Với phóng sự ảnh: Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Đăng trên Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc, ngày 29/12/2024.

V. BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN:

Nhóm tác giả: Ban Nhân Dân điện tử, Ban Xây dựng Đảng, Ban Quốc tế, Trung tâm Thông tin (Nay là Ban Công nghệ).

Với Chuyên trang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tầm, có tâm của Đảng.

Đăng Báo Nhân Dân điện tử ngày 20/8/2024.

VI. BÁO CHÍ SÁNG TẠO:

Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Song Hà, Trần Văn Quyết, Ngô Việt Anh, Trần Hữu Việt, Nguyễn Thi Uyên, Tạ Thị Lư, Vũ Đình Đức, Vũ Trung Hiệp, Dương Văn Đồng.

Với sản phẩm: Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội

Chương trình triển lãm diễn ra từ ngày 9-13/10/2024.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.