Báo Lai Châu Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập

Sáng 11/4, Báo Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (16/4/1964-16/4/2024) và xuất bản số báo đầu tiên (1/5/1964-1/5/2024).
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Báo Lai Châu.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Báo Lai Châu.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cùng toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Lai Châu qua các thời kỳ.

Cách đây 60 năm, vào ngày 16/4/1964, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết định thành lập Báo Lai Châu và xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 1/5/1964. Báo Lai Châu xuất bản mỗi tuần một kỳ, bốn trang, khổ nhỏ, số lượng phát hành từ 200-300 tờ/kỳ. Đến năm 1994, để gắn với địa danh Điện Biên Phủ lịch sử “Báo Lai Châu” được đổi tên thành “Báo Điện Biên Phủ”, phát hành hai kỳ trên tuần, với bốn trang in. Tháng 11/1997, tờ “Báo Điện Biên Phủ” dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao” phát hành số đầu ra mắt bạn đọc, mỗi tháng phát hành một kỳ.

Báo Lai Châu Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ảnh 1

Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh; tỉnh Lai Châu được chia tách thành 2 tỉnh: Lai Châu và Điện Biên. Theo đó, cơ quan Báo Lai Châu cũng được tái thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004 với tên gọi là “Báo Lai Châu”.

Báo Lai Châu đến nay thực hiện xuất bản 4 kỳ/tuần, 4.000 tờ/kỳ; Báo Cuối tuần 2.000 tờ/kỳ; Báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao 3 kỳ/tháng, 4.400 tờ/kỳ.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Năm 2010 Báo Lai Châu điện tử đi vào hoạt động với giao diện hiện đại, thông minh, tiện ích, giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên, văn hóa, tiềm năng, lợi thế phát triển của Lai Châu. Đặc biệt sự ra đời của chuyên mục truyền hình internet được xuất bản đều đặn hằng ngày đã nhận được sự đón nhận và đánh giá cao từ công chúng. Các sản phẩm được thiết kế dưới dạng E-Magazine; Infographic; sự kết hợp giữa nội dung chữ viết, hình ảnh và các video, clip… trong một sản phẩm báo chí đã góp phần làm đa dạng các sản phẩm đa phương tiện của Báo Lai Châu.

Các đại biểu tham quan hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu tham quan hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu.

Trên các ấn phẩm báo, các chuyên trang, chuyên mục được duy trì ngày càng đa dạng, nhiều chuyên mục chất lượng cao, có tác dụng tuyên truyền và có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội. Thông qua các chuyên trang, chuyên mục đã góp phần truyền tải quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đồng bào các dân tộc trong Lai Châu....

Các đại biểu trò chuyện với cán bộ nghỉ hưu.

Các đại biểu trò chuyện với cán bộ nghỉ hưu.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, Báo Lai Châu vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, chúc mừng, đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Báo Lai Châu trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của hệ thống báo Đảng cả nước. Đồng thời nhấn mạnh: Báo Lai Châu tiếp tục đổi mới trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng tác phẩm, hình thức các ấn phẩm, phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, truyền tải thông tin nhanh, chính xác, hấp dẫn độc giả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đồng chí tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo cùng lòng yêu nghề của đội ngũ cán bộ, Báo Lai Châu sẽ tiếp tục có sự đổi mới và phát triển.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm của Báo Lai Châu.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm của Báo Lai Châu.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Báo Lai Châu đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời đề nghị cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Lai Châu tích cực tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, sự kiện chính trị; quảng bá hình ảnh Lai Châu, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến với bạn đọc trong và ngoài nước; xây dựng Báo Lai Châu phát triển theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đa dịch vụ, mô hình tòa soạn hội tụ…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng và tặng bức trướng cho Báo Lai Châu với dòng chữ “Cách mạng - Sáng tạo - Hiện đại - Phát triển”.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng và tặng bức trướng cho Báo Lai Châu với dòng chữ “Cách mạng - Sáng tạo - Hiện đại - Phát triển”.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tặng bức trướng cho Báo Lai Châu với dòng chữ “Cách mạng - Sáng tạo - Hiện đại - Phát triển”. UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân; Tổng Biên tập Báo Lai Châu tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 21 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Báo Lai Châu và xuất bản số báo đầu tiên.

Trước đó, các đại biểu dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Mo dâng hương tại đền Đông Cuông trong lễ hội cơm mới. (Ảnh: THANH SƠN)

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Lễ hội là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thu hút nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. 

Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai thác thế mạnh để phát triển nguồn dược liệu ở Lào Cai

Ngày 19/10, Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health tổ chức ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm phát triển dược liệu tại Lào Cai theo hướng nâng cao giá trị, tiến tới xuất khẩu, góp phần khai thác thế mạnh của một trong 8 vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn gần 20 nghìn tỷ đồng

Sáng 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế giữa Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Luangprabang (Lào) với chủ đề “Điện Biên-Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”. Tham dự hội nghị có 950 đại biểu, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 

Bản đồ tâm trấn trận động đất độ lớn 4,2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất cung cấp)

Động đất có độ lớn 4,2 tại tỉnh Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 19/10, tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2; độ sâu chấn tiêu 12km và có cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.