Bảo hiểm nhân thọ: Đừng để mình bị thiệt vì những hiểu nhầm cơ bản

Dù ngày càng phổ biến, song bảo hiểm nhân thọ vẫn bị nhiều người hiểu sai và nhìn nhận bằng định kiến. Điều này khiến họ e ngại tham gia, đến khi cần thì không thể tham gia được nữa, hoặc phải trả phí rất cao.

“Còn trẻ, còn khỏe thì chưa cần mua bảo hiểm nhân thọ”

Đây là một trong những hiểu nhầm phổ biến ở những người trẻ tuổi. Trên thực tế, tuổi trẻ là một lợi thế vì ở giai đoạn này, thông thường sức khỏe còn tốt, bạn sẽ dễ dàng được công ty bảo hiểm chấp thuận cấp hợp đồng với mức phí thấp (phí tiêu chuẩn). Nhưng khi lớn tuổi, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu bệnh lý, công ty bảo hiểm có thể chấp thuận bảo hiểm với mức phí cao hơn phí tiêu chuẩn, thậm chí là từ chối cấp hợp đồng bảo hiểm. Nhiều người khi thấy sức khỏe có vấn đề mới bắt đầu mua bảo hiểm, tuy nhiên, lúc này sẽ bị loại trừ các bệnh có sẵn hoặc bị từ chối bảo hiểm.

Một hiểu nhầm khác cũng thường đến từ những người trẻ tuổi là cho rằng chỉ cần mua bảo hiểm sức khỏe (thẻ sức khỏe) hàng năm là đủ, và không cần tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thực tế, các hình thức bảo hiểm sức khỏe theo từng năm chỉ có mức phí thấp khi bạn còn trẻ và có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, hồ sơ sẽ được thẩm định lại mỗi năm, vì vậy, nếu năm sau đó sức khỏe của bạn có vấn đề thì phí bảo hiểm sẽ tăng rất cao hoặc không thể tái tục được nữa. Với bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi bảo vệ dài hạn sẽ mang lại sự an tâm tối đa cho khách hàng.

“Khi nào nhiều tiền mới mua bảo hiểm nhân thọ”

Nhiều quan điểm cho rằng bảo hiểm nhân thọ dành cho người có thu nhập khá trở lên. Thực tế, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay được thiết kế đa dạng với mức phí linh hoạt, phù hợp với nhiều nhóm thu nhập khác nhau.

Nhóm có thu nhập thấp hoặc chưa sẵn sàng chi cho bảo hiểm nhân thọ có thể tham khảo các sản phẩm đơn giản, thiên về bảo vệ với thời gian đóng phí ngắn hoặc có cam kết hoàn phí, chẳng hạn như các dòng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ.

Nhóm thu nhập cao hơn, có nhu cầu vừa được bảo vệ trước rủi ro, vừa muốn tích lũy tài sản trong trung - dài hạn có thể tham khảo các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Những người có nhu cầu được bảo vệ toàn diện có thể tham gia thêm các gói bảo hiểm bổ trợ về chăm sóc sức khỏe, bệnh lý nghiêm trọng...

mnl1.png

“Tư vấn nói đóng phí 15 năm, nhưng hợp đồng ghi thời hạn đến 99 tuổi là sao?”

Đây là hiểu lầm phổ biến, xuất phát từ việc không phân biệt rõ giữa ‘thời hạn đóng phí’ và ‘thời hạn hợp đồng’.

Thời hạn hợp đồng (hay còn gọi là thời hạn bảo hiểm) là khoảng thời gian tối đa mà khách hàng được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn đóng phí là khoảng thời gian mà khách hàng cần đóng phí để được bảo hiểm.

Các sản phẩm truyền thống thường có thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng như nhau, thường là 10, 15, 20 năm. Khách hàng lựa chọn thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng khi tham gia bảo hiểm.

So với dòng sản phẩm truyền thống thì các dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư phổ biến hiện nay có tính linh hoạt cao hơn. Khách hàng không cần phải lựa chọn thời hạn hợp đồng ngay khi tham gia bảo hiểm, mà thời gian được bảo hiểm tối đa của hợp đồng thường được ấn định đến khi khách hàng đạt 99 tuổi.

mnl2.png

Khách hàng cần đóng phí tối thiểu 3 hoặc 4 năm đầu tiên, sau đó có quyền lựa chọn ngưng hoặc tiếp tục đóng phí linh hoạt đến năm thứ 10, 15, 20 hoặc lâu hơn tùy theo nhu cầu. Hợp đồng bảo hiểm sẽ duy trì hiệu lực nếu giá trị tài khoản có đủ để chi trả các chi phí bảo hiểm. Khách hàng cũng có quyền linh hoạt kết thúc hợp đồng trước khi thời hạn hợp đồng chấm dứt và nhận lại giá trị tài khoản (nếu có) tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, chứ không bắt buộc đóng đến tuổi 99 để nhận lại giá trị tài khoản.

Ví dụ, chị Nguyễn Thị A (30 tuổi), tham gia gói bảo hiểm liên kết đơn vị của Manulife có thời hạn bảo hiểm đến năm 99 tuổi, tức là hợp đồng của chị kéo dài trong 69 năm. Sau 3-4 năm đầu đóng phí bắt buộc, chị A có thể chọn đóng phí tiếp đến năm hợp đồng thứ 10, 15 hoặc 20 tùy vào khả năng tài chính và nhu cầu của chị, mà không phải đóng phí bảo hiểm trong suốt 69 năm. Chị cũng có thể chọn kết thúc hợp đồng khi đến tuổi 70 và nhận lại giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm đó, chứ không cần chờ đến năm 99 tuổi.

“Đóng phí nhiều năm, rút ra chẳng được bao nhiêu!”

Cần hiểu rằng bản chất của bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ bạn trước các rủi ro không lường trước, khác với gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng hay hình thức đầu tư khác. Khi đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, dù mới đóng phí 1 tháng hay đã đóng một thời gian dài, nếu xảy ra rủi ro (tai nạn, tử vong, thương tật vĩnh viễn…), bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả số tiền bồi thường cao gấp nhiều lần so với khoản phí đã đóng.

Bên cạnh đó, bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm có tính dài hạn, do đó, để có giá trị tích lũy, bạn cần xác định tham gia lâu dài. Nếu chỉ mới tham gia vài năm đầu mà rút tiền ra thì giá trị hoàn lại sẽ không cao, do phần lớn phí bảo hiểm của bạn đã được phân bổ cho các loại chi phí như: phí ban đầu, phí rủi ro, phí quản lý hợp đồng, phí quản lý quỹ, hoa hồng đại lý…

Vì thế, bạn nên duy trì hợp đồng bảo hiểm dài hạn. Đến khi đáo hạn, giá trị tích lũy của bạn sẽ gia tăng đáng kể. Ngoài ra, bạn có thể nhận thêm các khoản khác như: thưởng duy trì hợp đồng, lợi nhuận đầu tư nếu tham gia các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư…

Bảo hiểm nhân thọ là phương án tài chính dài hạn. Bạn không thể dự đoán điều gì trong tương lai, nhưng có thể chủ động chuẩn bị để giảm thiểu gánh nặng tài chính nếu rủi ro đến. Hiểu đúng, tham gia đúng, duy trì đúng - là cách để bảo hiểm phát huy tối đa giá trị, giúp bạn an tâm hơn trước những biến động không mong muốn của cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả. (Ảnh: EVNHCMC)

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.

Lãnh đạo EVNHCMC, cán bộ giảng dạy và các học viên dự khai mạc. (Ảnh: EVNHCMC)

Kỹ sư EVNHCMC được đào tạo chuyên sâu về công nghệ camera nhiệt

Ngày 19/10, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) khai giảng chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện Tập đoàn nhận vinh danh từ Ban tổ chức APEA 2026. (Ảnh: ROX Group)

ROX Group xây nền tảng quản trị cho “Go Global”

Từ dự án bất động sản 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng đến đại đô thị tỷ đô và nhà máy điện mặt trời tại Trung Á, ROX Group đang mở rộng hoạt động ra quốc tế, đặt ra yêu cầu mới về chuẩn hóa quản trị, phát triển đội ngũ và thích ứng với đặc thù từng thị trường.

Công nhân ngành điện miền nam hướng dẫn các thủ tục về điện cho người dân. (Ảnh: EVNSPC)

Tổng công ty Điện lực miền nam: Chủ động đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri

Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) vừa báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội và tham gia tiếp xúc, giải đáp các ý kiến của cử tri về tình hình cung ứng điện, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đồng thời trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị của người dân ngay tại cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 cho đại diện Coteccons. (Ảnh: CTV)

Nhà thầu triển khai Trung tâm Hội nghị APEC được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Coteccons vừa năm thứ 2 liên tiếp được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sự ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế của tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa bản lĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty trách nhiệm hữu hạn TGOP tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Duyên)

PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. (Ảnh : HDBank)

APEA 2026 vinh danh HDBank về quản trị bền vững và minh bạch

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, ghi nhận đóng góp điều hành trong quá trình phát triển của Ngân hàng.

Theo dõi vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều hành SCADA. (Ảnh: EVNSPC)

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.