Bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị Sở Tư pháp các địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát lại đội ngũ cán bộ tư pháp để tiến hành tập huấn nâng cao năng lực, bố trí thêm cán bộ  tại địa bàn có nhiều việc; bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 11/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Bộ Tư pháp với các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố về công tác tư pháp tại chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh hội nghị được tổ chức để Bộ Tư pháp lắng nghe ý kiến từ địa phương, nhất là những bất cập, vướng mắc, khó khăn khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vừa qua, trực tiếp Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã đi thực tế tại một số địa phương, kiểm tra tại các xã, phường cho thấy còn không ít bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai.

btp-ttt-1700.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TH)

Theo Bộ trưởng, những bất cập, hạn chế này có một số nguyên nhân chủ yếu như: Mô hình mới nên việc nắm bắt, hiểu về chức năng, nhiệm vụ mới còn một số hạn chế, bất cập; việc bố trí cán bộ tư pháp ở cấp xã ở lĩnh vực khác sang nên chưa đủ kiến thức chuyên sâu, chưa đủ quen để tiếp cận công việc; một số địa phương, trang bị máy móc, thiết bị vẫn còn chưa được đầy đủ nên đôi khi đường truyền, máy móc chưa được tốt.

Ngoài ra, Bộ trưởng cho hay, một số quy định pháp luật còn bất cập, chưa kịp thời hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, trong đó có lĩnh vực tư pháp.

Do vậy, tại hội nghị này, Bộ Tư pháp lắng nghe, chia sẻ và kịp thời giải đáp những vướng mắc của các địa phương; những nội dung vượt thẩm quyền hoặc chưa đủ điều kiện để có thể xử lý ngay, bộ sẽ ghi nhận và có chỉ đạo để giải quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản về thực hiện phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực tư pháp và một số định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp khi tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Các ý kiến cũng tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành tư pháp.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trực tiếp giải đáp phản ánh của các địa phương liên quan vận hành phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ…. Bộ trưởng cho hay, qua kiểm tra thực tế địa phương của lãnh đạo bộ cho thấy có các xảy ra trường hợp mà các địa phương phản ánh.

Chỉ ra nguyên nhân cũng như phương án xử lý, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, để vận hành trơn tru phần mềm phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó có yếu tố con người.

bo-trg-tp-2-3682.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TL)

“Đề nghị Sở Tư pháp các địa phương phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát lại các đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã để kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành tập huấn để nâng cao năng lực, thậm chí là kiến nghị bố trí thêm cán bộ tại địa bàn có nhiều việc”, Bộ trưởng nói; đồng thời đề nghị Cục Hành chính tư pháp lên kế hoạch tập huấn ngay để nâng cao năng lực cho cán bộ tư pháp cấp xã.

Liên quan đề nghị của các địa phương về hỗ trợ đường dây nóng, phản hồi các kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng yêu cầu Cục Hành chính tư pháp trong ngày 11/7 triển khai đưa toàn bộ công văn, giấy tờ hướng dẫn đối với những kiến nghị, phản ánh của địa phương lên Cổng Pháp luật quốc gia để cán bộ cấp xã tại 3.321 xã có thể tiếp cận, tra cứu, trao đổi và tham khảo, áp dụng khi xử lý công việc.

Về việc chuyển dữ liệu, Bộ trưởng cho biết, có 401 triệu dữ liệu cần phải chuyển đổi, hiện đã chuyển được 245 triệu dữ liệu, dự kiến đến ngày 15/7 sẽ chuyển xong, liên thông dữ liệu để tạo thuận lợi cho việc khai thác.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Bộ Tư pháp đang chuẩn bị báo cáo đánh giá sơ bộ về tính khả thi của các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho địa phương, trong đó có cấp tỉnh và cấp xã. Hiện, Bộ Tư pháp đã có chương trình phối hợp cùng với Bộ Nội vụ đi kiểm tra từng địa phương để xây dựng báo cáo.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.