Bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt

Mặc dù trong thực hiện nhiệm vụ còn gặp không ít khó khăn, song những năm qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã phát huy truyền thống Binh chủng anh hùng, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL, sẵn sàng chiến đấu “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống.

Trung tá Nguyễn Thế Vũ, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 134, cho biết: Thực hiện đường lối của Đảng, chủ trương của Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, những năm qua, cùng với sự phát triển, đổi mới, hiện đại hóa mạng lưới TTLL quân sự của Binh chủng, Lữ đoàn từng bước được tiếp nhận, quản lý, khai thác các phương tiện thông tin mới, hiện đại như: Viba, VSAT, tổng đài điện tử kỹ thuật số..., với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Trong khi đó, Lữ đoàn được giao nhiệm vụ bảo đảm TTLL tuyến trục bắc - nam (khu vực phía bắc); bảo đảm TTLL cho Bộ Quốc phòng chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị quân đội trên địa bàn các Quân khu: 3, 4, một phần Quân khu 1 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Song do phạm vi bảo đảm TTLL rộng, địa bàn đơn vị đóng quân lại phân tán trên 17 tỉnh, thành phố từ phía bắc đèo Hải Vân trở ra, với 43 điểm đóng quân thì có tới 33 tổ, trạm thông tin lẻ; trong đó, có nhiều tổ, trạm lẻ đứng chân ở địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, về mùa mưa thường xảy ra lũ quét, lũ ống...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn đã thường xuyên coi trọng giáo dục bộ đội phát huy truyền thống của Binh chủng và đơn vị anh hùng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, cùng với tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, sát thực tế, Lữ đoàn còn tổ chức hiệp đồng cùng các đơn vị, địa phương trên địa bàn đóng quân trong công tác phòng, chống lụt bão (PCLB), tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường huấn luyện bảo đảm TTLL và công tác PCLB theo địa bàn, khu vực và phù hợp từng loại địa hình: miền núi, đô thị, đồng bằng, ven biển... Thường xuyên tổ chức luyện tập nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm TTLL khu vực được phân công. Chú trọng bồi dưỡng khả năng xử lý tình huống và tự huấn luyện tại chỗ của đội ngũ cán bộ các cấp từ tổ, trạm thông tin trở lên. Nhất là về mùa mưa, mỗi khi nhận được thông tin có mưa, bão, dông lốc lớn xảy ra trên các địa bàn, khu vực được giao bảo đảm TTLL, Lữ đoàn đều thành lập kíp cán bộ chỉ huy tăng cường xuống khu vực trọng điểm để chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng công tác PCLB và bảo đảm TTLL. Đồng thời, chỉ đạo các tiểu đoàn, đại đội tăng cường cán bộ xuống các hướng, các mũi xung yếu, địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ huy bộ đội tiến hành công tác PCLB, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra, bảo đảm TTLL kịp thời, thông suốt.

Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua điện thoại, kết hợp cử cán bộ các cấp đi kiểm tra thực tế tại các tổ, trạm thông tin lẻ. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình “Tổ, trạm thông tin bốn tốt làm theo lời Bác”; thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ an toàn “tuyến cáp thanh niên tự quản”; duy trì thường xuyên “ca trực thanh niên kiểu mẫu”... Do vậy đến nay, bộ đội ở các tổ, trạm luôn làm chủ các trang, thiết bị, khí tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Tháng 5-2015, đang về quê nghỉ phép, nhận được điện triệu tập của chỉ huy đơn vị trở lại trạm gấp để nhận nhiệm vụ, tôi đã nhanh chóng thu xếp công việc gia đình ổn thỏa để kịp lên ô-tô vượt chặng đường hơn 900 km từ huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vào huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), có mặt tại Trạm Thông tin QC 9 để cùng đồng đội bảo đảm TTLL phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu" - Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Đức Hoàng, nhân viên Trạm Thông tin QC 9 (Lữ đoàn 134), nhớ lại. Được biết, Trạm Thông tin QC 9 là trạm đóng quân xa nhất, cách Lữ đoàn hơn 800 km. Tuy trạm đứng chân trên địa bàn đèo cao, dốc đứng, thời tiết khí hậu khắc nghiệt... song nhiều năm qua, cán bộ, nhân viên của trạm luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; là một trong những trạm tiêu biểu của Lữ đoàn 134 trong phong trào thi đua xây dựng “Tổ, trạm thông tin bốn tốt làm theo lời Bác”.

Có mặt tại Lữ đoàn 205 vào buổi chiều cuối tháng 8, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng từ cơ quan đến các phân đội trực thuộc, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị vẫn chạy đua cùng thời gian thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ canh trực, bảo đảm TTLL cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9... Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 205 cho biết: Là đơn vị đóng quân ở địa bàn thành phố, trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị gặp không ít khó khăn, trong đó gần 60% số cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã xây dựng gia đình phải thuê nhà để ở; trong khi đồng lương của anh em còn eo hẹp, giá cả thị trường luôn biến động, mặt trái của cơ chế thị trường hằng ngày, hằng giờ thường xuyên tác động... Song những năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên bộ đội yên tâm công tác, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm TTLL thường xuyên, phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước..., Lữ đoàn 205 còn bảo đảm TTLL cho Bộ Quốc phòng chỉ huy, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó, giữa tháng 6 vừa qua, khi máy bay Su 30-MK2 và máy bay CASA-212 của Quân chủng Phòng không - Không quân gặp nạn tại khu vực biển Nghệ An và đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Khi Bộ Quốc phòng triển khai Sở Chỉ huy phía trước tại hai khu vực nêu trên, được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Binh chủng, Lữ đoàn đã tổ chức lực lượng cơ động kịp thời có mặt tại Sở Chỉ huy phía trước của Bộ Quốc phòng tại hai địa điểm này để triển khai cầu truyền hình kết nối về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng và phối hợp lực lượng thông tin của Hải quân, Cảnh sát biển bảo đảm TTLL phục vụ trực tiếp việc chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thực địa. Việc tìm kiếm hai máy bay bị nạn, phi công và phi hành đoàn tại hai khu vực nêu trên đã được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…