Bảo đảm tác phong, lề lối làm việc ngay những ngày đầu năm mới tại Lâm Đồng

Trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình sau Tết Nguyên đán 2025 tại một số địa phương trong tỉnh không báo trước, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu chấn chỉnh ngay tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương để cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học thăm hỏi người dân và cán bộ tại bộ phận một cửa xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học thăm hỏi người dân và cán bộ tại bộ phận một cửa xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương.

Sáng 6/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, những ngày trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Đam Rông, Lâm Hà và một số xã trên địa bàn các huyện.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương.

Với lịch trình không thông báo trước, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra, nắm tình hình nhiều nội dung, như công tác tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết; việc quán triệt bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” của Tổng Bí thư Tô Lâm gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tinh thần làm việc và hoạt động công vụ của cán bộ, công chức sau Tết; tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; công tác tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp và việc quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 của các địa phương…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, kiểm tra tình hình đầu năm tại xã Tà Hine, huyện Đức Trọng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, kiểm tra tình hình đầu năm tại xã Tà Hine, huyện Đức Trọng.

Sau khi kiểm tra cơ sở, đồng chí Nguyễn Thái Học đã làm việc với Ban Thường vụ các Huyện ủy trên về những nội dung liên quan. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán 2025 của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của các địa phương, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và có biện pháp đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, diễn biến bất ngờ liên quan đến quốc phòng, an ninh được thực hiện rất tốt, bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

“Cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đón Tết cổ truyền an toàn, đầm ấm, vui tươi tạo nên sự phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng, tạo đà để toàn đảng bộ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học khẳng định.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thông tin đến Ban Thường vụ các Huyện ủy về những tồn tại, hạn chế chung, khá phổ biến của cấp ủy, chính quyền, cán bộ ở cơ sở qua 2 ngày trực tiếp kiểm tra thực tế tại các địa phương. Đồng chí yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương để cán bộ, đảng viên, bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết; tập trung tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra năm 2025 với tinh thần “tỉnh, huyện, xã đều phải nỗ lực tăng tốc, bứt phá”, cán bộ, công chức phải hết sức nỗ lực làm việc.

Đồng thời, phải thường xuyên, liên tục quán triệt, phổ biến các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng theo nghị quyết đã đề ra; điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp địa phương, thể hiện được quyết tâm bứt phá, tăng tốc của địa phương; rà soát những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng người dân, doanh nghiệp để chủ động tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị ngay với tỉnh để giải quyết, khơi thông.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo địa phương thăm trang trại cá tầm tại xã Rô Men, huyện Đam Rông.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo địa phương thăm trang trại cá tầm tại xã Rô Men, huyện Đam Rông.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương. Đồng chí lưu ý công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc, giải quyết và xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân cần hết sức chú trọng, tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn, các địa phương đoàn kết, nỗ lực quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.