Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên và môi trường

Ngày 15/9, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (17/9/2003-17/9/2023). 
Thứ trưởng Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa trao lẵng hoa chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình. (Ảnh: Anh Tuấn)
Thứ trưởng Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa trao lẵng hoa chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình. (Ảnh: Anh Tuấn)

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành tài nguyên và môi trường, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất tặng bức trướng chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất tặng bức trướng chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình Lê Hùng Thắng cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa chính sách, pháp luật về Tài nguyên và Môi trường, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và hoàn thiện, để thực hiện công tác quản lý và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường hiệu quả, bền vững, giải quyết kịp thời các vướng mắc đặt ra từ thực tiễn gắn với các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm đầu mối trung gian trên tinh thần phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trao bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành tài nguyên-môi trường tỉnh. (Ảnh: Anh Tuấn)

Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trao bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành tài nguyên-môi trường tỉnh. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phát biểu tại tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, Ninh Bình là tỉnh có diện tích tự nhiên không lớn, lại phải dành nhiều đất cho bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử-văn hóa, đất rừng, đất quốc phòng-an ninh…; diện tích đất để phát triển kinh tế, phát triển đô thị và dân cư không nhiều, lại bị phân tán.

Do đó, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh phải chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững.

Từ đó khơi thông, giải phóng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, môi trường cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường hướng tới phát triển bền vững, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 30 ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.