Bảo đảm cao nhất công tác y tế phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Y tế đã kiểm tra công tác chuẩn bị, lập danh sách cán bộ tham gia phục vụ và phân công cụ thể các nhiệm vụ thực hiện cho các đơn vị, chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm công tác y tế phục vụ Quốc tang.
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý và điều hành Cục Quản lý Khám, chữa bệnh công tác bảo đảm y tế, môi trường y tế chuẩn bị phục vụ cho Lễ tang.
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý và điều hành Cục Quản lý Khám, chữa bệnh công tác bảo đảm y tế, môi trường y tế chuẩn bị phục vụ cho Lễ tang.

Sáng 24/7, Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm y tế và phòng, chống dịch phục vụ Lễ tang do các Cục: Quản lý Khám, chữa bệnh, Y tế Dự phòng, Quản lý Môi trường Y tế, An toàn Thực phẩm; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương; Sở Y tế Hà Nội là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tính sẵn sàng của các tổ y tế cũng như các nhiệm vụ bảo đảm phòng chống dịch; cấp cứu, khám chữa bệnh; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm tại các địa điểm phục vụ Lễ tang.

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Đoàn kiểm tra công tác Y tế do Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là trưởng đoàn phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm y tế và phòng chống dịch của Tổ Y tế do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bố trí tại địa điểm. Tổ Y tế đã vào vị trí, sẵn sàng phục vụ; danh mục thuốc và thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh bảo đảm đầy đủ.

Đoàn kiểm tra công tác Y tế do Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là trưởng đoàn phối hợp Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm y tế và phòng chống dịch của Tổ Y tế tại Nhà Tang lễ Quốc gia.

Đoàn kiểm tra công tác Y tế do Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là trưởng đoàn phối hợp Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm y tế và phòng chống dịch của Tổ Y tế tại Nhà Tang lễ Quốc gia.

Tại Nghĩa trang Mai dịch, Đoàn kiểm tra công tác Y tế do Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý và điều hành Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là trưởng đoàn phối hợp với Cục Quản lý Môi trường Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Hữu Nghị đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm y tế, môi trường y tế chuẩn bị phục vụ cho Lễ tang.

Tại địa điểm này, Bệnh viện Hữu Nghị đã bố trí một xe cứu thương và Tổ Y tế thường trực tại vị trí, sẵn sàng phục vụ. Danh mục thuốc và thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh bảo đảm đầy đủ. Môi trường khu vực nghĩa trang đã bảo đảm điều kiện.

Tại quê nhà đồng chí Tổng Bí thư (làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội), Đoàn kiểm tra công tác Y tế do Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý và điều hành Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là trưởng đoàn phối hợp với Cục Quản lý Môi trường Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Phòng Y tế Huyện Đông Anh đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm y tế, môi trường y tế chuẩn bị phục vụ cho Lễ tang.

Tại địa điểm này, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí 3 tổ y tế (Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long, Bệnh viện huyện Đông Anh, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh) thay phiên thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ Y tế do Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long đã thường trực tại vị trí, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Bảo đảm cao nhất công tác y tế phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bảo đảm cao nhất công tác y tế phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa đã thực hiện kiểm tra các danh mục thuốc, thiết bị y tế cần thiết, nhắc nhở Tổ Y tế bảo đảm chuẩn bị đầy đủ thuốc và thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh theo đúng danh mục.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Phụ trách Quản lý điều hành Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - đơn vị Thường trực của Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Quốc tang cho biết, công tác y tế được chuẩn bị nhằm bảo đảm thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho Lãnh đạo Đảng và nhà nước, các đại biểu tham dự Quốc tang, Ban tổ chức và nhân viên phục vụ;

Bảo đảm phòng chống dịch bệnh, xử lý các tình huống xảy ra khi có trường hợp nghi nhiễm bệnh; Bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh ngoại cảnh, khử khuẩn môi trường tại nơi diễn ra Quốc tang;

Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khách sạn nơi có lãnh đạo các nước trên thế giới ăn, nghỉ...

Bệnh viện Thống Nhất làm đầu mối bảo đảm công tác y tế, cấp cứu, khám, chữa bệnh tại Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức bố trí một tổ cấp cứu và xe cứu thương để sẵn sàng tham gia, hỗ trợ cấp cứu, khám chữa bệnh… Đồng thời, bố trí các giáo sư đầu ngành, bác sĩ giỏi chuyên môn thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu; lập kế hoạch chi tiết về cấp cứu thảm họa và sẵn sàng tiếp nhận người bệnh khi có yêu cầu của Bộ Y tế và Ban Tổ chức Lễ tang.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bố trí tổ y tế thường trực tại các bệnh viện, tổ cấp cứu lưu động, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Xử lý cấp cứu cho người bệnh tại Trung tâm Cấp cứu ( Bệnh viện Bạch Mai)

Lan tỏa kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Những ngày gần đây liên tiếp có hai trường hợp gặp nạn tại cộng đồng may mắn được cứu sống trong gang tấc nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ y tế. Dẫu biết rằng, việc cứu người là trách nhiệm của cán bộ y tế, nhưng đó là tại cơ sở y tế, nơi có các trang thiết bị, thuốc men đầy đủ, còn ở cộng đồng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.