Bạn trẻ với Net Zero

Mong muốn cung cấp thêm kiến thức và truyền cảm hứng sống xanh, sống có trách nhiệm cho thế hệ tương lai, mới đây, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tập đoàn SCG tổ chức chương trình “Bạn trẻ với Net Zero”.

Các nhân vật truyền cảm hứng chia sẻ câu chuyện tại chương trình “Bạn trẻ với Net Zero”. (Ảnh CTV)
Các nhân vật truyền cảm hứng chia sẻ câu chuyện tại chương trình “Bạn trẻ với Net Zero”. (Ảnh CTV)

Tại đây, các bạn được làm quen với nhiều khái niệm mới liên quan đến phát triển bền vững và học thêm kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp.

Là một trong hai nhân vật truyền cảm hứng của chương trình, anh Nguyễn Vạn Tiến, người sáng lập mô hình “Ve chai chú Hỏa” chia sẻ những khó khăn bản thân gặp phải trong quá trình theo đuổi công việc này như thiếu vốn, thiếu nhân sự hỗ trợ, chịu áp lực từ gia đình, người thân khi chẳng ai hiểu lý do một người tốt nghiệp đại học lại chọn khởi nghiệp với rác.

Thách thức bủa vây, nhưng anh Tiến quyết định tìm cách vượt qua, tích lũy kinh nghiệm sau từng chặng đường, dốc sức xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững và lan tỏa thông điệp tích cực đến xã hội.

Chẳng phải mô hình kinh doanh lớn với máy móc hiện đại nhưng ngay từ đầu, anh Tiến chọn đi theo các tiêu chí ESG (Environmental, Social, and Governance)-khung đánh giá nhằm đo lường tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp.

Trong đó, yếu tố cân bằng giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm cộng đồng luôn được ưu tiên. Sau hành trình dài nỗ lực, cuối cùng cũng đến ngày mọi thứ phát triển đúng như kế hoạch.

Từ nhiều năm nay, guồng máy chạy việc ở “Ve chai chú Hỏa” hoạt động hết công suất, từ khâu thu gom, tái chế đến thành phẩm luôn tất bật quanh năm, chỉ trừ ngày… mồng 1 tháng Giêng.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh, mô hình này còn mang đến giá trị cộng đồng thiết thực. Anh Tiến quan tâm và triển khai nhiều hoạt động giới thiệu, giáo dục về môi trường cho thanh, thiếu nhi, tham gia xây dựng lối sống tích cực thông qua lan tỏa sống xanh.

Trong buổi gặp gỡ, anh Tiến kêu các gọi bạn trẻ nghiêm túc với tư duy và thái độ sống xanh từ những việc nhỏ nhất và chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường. Vận hành doanh nghiệp ra sao, xử lý hồ sơ thế nào hay cách nâng chất bản thân, xây dựng tầm nhìn chiến lược và nuôi ý chí trách nhiệm với mô hình mà bản thân yêu thích, từng kinh nghiệm thực tế đều được bóc tách.

“Tôi xác định rác là tài nguyên, vấn đề là chúng ta ứng xử với nó như thế nào. Thay vì thải ra môi trường tạo thêm gánh nặng, rác có thể bước vào vòng đời mới nếu biết cách tái chế. Khi khởi nghiệp với mô hình ve chai này, tôi muốn doanh nghiệp của mình có thể chung tay nắn chỉnh dòng chảy của rác”, anh Tiến cho hay.

Anh Phạm Quốc Thái, kỹ sư tại Công ty TNHH Giấy Kraft Vina lại mang đến chương trình một câu chuyện khác từ góc độ của người trực tiếp thực hành tiêu chuẩn ESG tại doanh nghiệp.

Anh cho rằng: Không cần đợi đến lúc có đủ điều kiện kinh tế hoặc đi làm tại tập đoàn lớn, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi bạn trẻ đều có thể tham gia hệ thống phát triển bền vững bằng các ý tưởng, sáng kiến xanh. Năng lực tốt chưa đủ. Bước chân vào thị trường lao động, bạn trẻ cần hình thành và duy trì thái độ làm việc tích cực, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Ấn tượng với mô hình “Ve chai chú Hỏa” và những câu chuyện thực tế của anh Thái, Nguyễn Ngọc Lâm Huy, sinh viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh rút ra được nhiều bài học cho bản thân.

Lâm Huy thật sự quan tâm đến các yếu tố phát triển bền vững, đặc biệt thích thú với những mô hình khởi nghiệp thân thiện với môi trường và tạo ra giá trị cho cộng đồng: Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần này, cần có thêm nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, tạo điều kiện và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, nhất là với các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị là vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường bền vững.

“Bạn trẻ với Net Zero” là nội dung đặc biệt trong khuôn khổ chương trình trao học bổng SCG Sharing the Dream năm học 2024-2025 cho học sinh, sinh viên xuất sắc.

Mỗi năm, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực lên ý tưởng giới thiệu về tiêu chí thực hành ESG trong doanh nghiệp, tư duy phát triển bền vững cho bạn trẻ thông qua các lớp đào tạo thực tế, các buổi thực hành cùng chuyên gia, chương trình tham quan nhà máy sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn ESG, tổ chức cuộc thi tiếng nói sinh viên về Net Zero, phát triển năng lực sinh viên thông qua các dự án cộng đồng xã hội…

Sau gần 5 năm, rất nhiều sinh viên từ chương trình học bổng này đã có sự trưởng thành rõ rệt về tư duy phát triển bền vững và tham gia hiệu quả vào nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp xanh. Ban tổ chức cho biết, giai đoạn tới sẽ bổ sung nhiều chương trình ý nghĩa, bám sát việc khuyến khích, tạo động lực để ngày càng nhiều bạn trẻ tích cực sống xanh.

“Với định hướng trang bị cho sinh viên kiến thức về biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững và phát triển tư duy, thái độ tích cực của bạn trẻ trước khi bước vào thị trường lao động xanh trong tương lai, thời gian qua, trung tâm đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh viên như: Các chương trình tập huấn, các buổi tiếp xúc chuyên gia, kỹ sư, nhà khởi nghiệp, quản lý doanh nghiệp… Đây là những người “thực chiến” cùng quá trình sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội trong xu thế tăng trưởng xanh, bền vững”, ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà lưu niệm cho đại diện Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng. (Ảnh: KHANG ANH)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm làm việc tại Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân buổi thăm, chúc mừng khánh thành Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ sở vật chất có thể được đầu tư trong vài năm nhưng uy tín bệnh viện phải được bồi đắp trong nhiều thập kỷ bằng chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và y đức. 

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.