Bản sắc văn hóa Mường hòa nhịp trong không gian di sản Việt Nam

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 với nhiều hoạt động đặc sắc.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Sự kiện do thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Nằm trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2025, ngày hội là dịp tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mường, góp phần giới thiệu bản sắc độc đáo của cộng đồng đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Sự kiện đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, thống nhất với tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các dân tộc. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và không gian di sản của người Mường trong dòng chảy đổi mới, ngày hội mở rộng cơ hội kết nối doanh nghiệp, du khách và khẳng định tiềm năng phát triển của địa phương.

Hoạt động này cũng tăng sức hấp dẫn thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy xúc tiến, quảng bá và liên kết vùng, tạo động lực hình thành các khu, điểm du lịch trọng điểm tại những địa bàn có đông đồng bào Mường sinh sống.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11, mở đầu bằng chương trình nghệ thuật tái hiện bản sắc Mường mộc mạc, sâu lắng. Không gian lễ hội hòa quyện tiếng chiêng ngân vang, nghi lễ truyền thống và sắc phục rực rỡ, gợi mở chiều sâu lịch sử và văn hóa của người Mường.

Lễ bế mạc tổ chức vào chiều 23/11 tại khu các làng dân tộc III. Chương trình gồm các hoạt động tổng kết hoạt động, trao giải và ghi nhận đóng góp của các đoàn tham gia.

Song song phần lễ, chuỗi hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mường diễn ra liên tục trong ba ngày, tái hiện không gian văn hóa Mường thông qua hiện vật, mô hình kiến trúc nhà ở, trang phục, nhạc cụ, nghề thủ công và đặc sản địa phương.

Công chúng có cơ hội khám phá nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm đồ tre nứa, chế tác nhạc cụ; thưởng thức các tiết mục dân ca, dân vũ, hòa tấu cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống trong Liên hoan văn nghệ quần chúng. Chương trình trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa tái hiện phong tục dân gian đặc sắc, tạo chiều sâu trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh biểu diễn và trưng bày, triển lãm ảnh “Đồng bào dân tộc Mường đồng hành cùng sự phát triển của đất nước” giới thiệu 200 tác phẩm nghệ thuật, với 5 nội dung: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Mường nói riêng và các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung; những thành tựu nổi bật trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường; giới thiệu cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giới thiệu điểm đến kỷ nguyên mới-các địa danh văn hóa, du lịch tiêu biểu của các địa phương; giới thiệu những giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các địa phương trong không gian ngày hội.

Chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa truyền thống với nghề thủ công, trang phục, nông cụ và vật dụng sinh hoạt đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường.

Trong khuôn khổ ngày hội, đoàn nghệ nhân sẽ dâng hương, tưởng niệm tại Khu di tích K9 và tham gia chuỗi hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa dân tộc Mường tại không gian xung quanh Hồ Gươm. Trong trang phục truyền thống, lực lượng nghệ nhân cùng diễn viên các địa phương trình diễn chiêng Mường và các tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc, góp phần đưa văn hóa Mường đến gần hơn với công chúng và du khách quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.