Bản hòa ca nghệ thuật "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"

Tối 17/5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Bộ Công an chỉ đạo Cục Công tác chính trị giao Nhà hát Hồ Gươm phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HGO)
Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HGO)

Chương trình “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” do Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung; Chỉ đạo nghệ thuật: Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy, nghệ sĩ Trần Hải Đăng; Chỉ huy đêm diễn: Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Là hiện thân của lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ lãnh đạo kiệt xuất, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã góp tiếng nói quan trọng vào phong trào đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương soi sáng, dẫn đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi thác ghềnh để đi tới thành công.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh đảm nhận vai trò chỉ huy đêm diễn. (Ảnh: HGO)
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh đảm nhận vai trò chỉ huy đêm diễn. (Ảnh: HGO)

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho giới văn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhiều nhạc sĩ đã sáng tác nên những tác phẩm chan chứa tình cảm, mang giai điệu tha thiết, sâu lắng, khắc họa chân dung Bác một cách gần gũi, xúc động.

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” là bản hòa ca kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tấm lòng tri ân sâu sắc. Ở đó, người xem được đến với dòng chảy cảm xúc đầy thiêng liêng, tự hào được kết nối bởi gần 20 tiết mục dàn dựng công phu, gắn liền những ca khúc đi cùng năm tháng như: Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Như có Bác trong ngày đại thắng, Người là niềm tin tất thắng, Trông cây lại nhớ đến Người, Dáng đứng Việt Nam, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó… Mỗi tác phẩm là một góc nhìn chân thực và nhân văn của người nhạc sĩ khi viết về Bác bằng cả tấm chân tình.

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ mở màn chương trình với ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch". (Ảnh: HGO)

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ mở màn chương trình với ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch". (Ảnh: HGO)

Không chỉ giới thiệu những tác phẩm Việt Nam, chương trình còn phản ánh góc nhìn của các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế khi sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả lòng kính trọng. Tác phẩm Bài ca Hồ Chí Minh của nhạc sĩ người Anh-Ewan MacColl là minh chứng sống động cho tầm vóc và sức ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu.

Với nhiều bản phối mới, Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” không chỉ cho thấy sức sống mãnh liệt của những bài ca đi cùng năm tháng mà còn phản ánh sự đa dạng trong ngôn ngữ biểu đạt.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. (Ảnh: HGO)

Chương trình mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. (Ảnh: HGO)

Sự giao thoa giữa những mảng màu sắc dân gian, dân tộc kết hợp với phong cách hiện đại và ngôn ngữ của âm nhạc thính phòng giao hưởng, tạo nên một không gian nghệ thuật sang trọng, tinh tế, sâu lắng, nhưng cũng thật mới mẻ.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, các ca sĩ Phạm Thu Hà, Trường Linh, Bảo Yến, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Gió xanh.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.