Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường

Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường bàn giao công tác của Chủ tịch nước (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường bàn giao công tác của Chủ tịch nước (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong thời gian đồng chí Lương Cường giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã ký biên bản bàn giao công tác của Chủ tịch nước.

Phát biểu tại lễ bàn giao, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ, trong hơn 50 năm, trải qua rất nhiều cương vị công tác và nhiệm vụ được giao, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, dù được giao nhiệm vụ gì, ở cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

“Đặc biệt, khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong một giai đoạn rất đặc biệt, tôi ý thức rất rõ về vinh dự và trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn nỗ lực hết sức mình thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ và lời phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước; luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh.

z7707543506254-c4ce083df8abbd4a28afd3bbc565fa67.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ bàn giao (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhân dịp này, nguyên Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước; đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất cao, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ ý chí và tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa thành công xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Xúc động trở về Phủ Chủ tịch - tòa nhà lịch sử, thiêng liêng, nơi Bác Hồ kính yêu từng sống và làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời khẳng định lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước là danh dự cá nhân, trọng trách chính trị, cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực hết mình phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

z7707542029895-e60eb6f92f8e0596d1565962f989f25e.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ bàn giao (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong lễ bàn giao hôm nay càng nhận thức sâu sắc hơn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đồng thời ý thức rõ yêu cầu phải tiếp nối xứng đáng con đường cách mạng vinh quang mà Đảng, Bác Hồ đã chọn và những thành tựu to lớn mà các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo đã hy sinh, cống hiến, dày công vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Lương Cường trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo Hiến pháp và Pháp luật, cũng như các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng phân công; để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác đối nội, đối ngoại và xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Trong giai đoạn tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp; bên trong, tình hình mới đã đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhiều nhiệm vụ mới với yêu cầu cần phải đột phá chiến lược, tạo chuyển biến cả về chất và lượng để bảo đảm giữ vững hòa bình, ổn định, giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân…, với trọng trách của mình, đồng chí Lương Cường đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có nhiều đổi mới, linh hoạt, nhạy bén trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

z7707570816498-525329114a00f06aa151f3c7bce97fcf.jpg
Toàn cảnh buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong quá trình đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Lương Cường đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ gìn đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, tận tâm, tận lực; góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực trong xây dựng thể chế, cải cách tư pháp, đặc xá, ân giảm án tử hình, cũng như trong công tác đối nội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh và xử lý các vấn đề chiến lược, căn cơ thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng trân trọng ghi nhận và đánh giá cao đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và chúc mừng đồng chí tiếp tục được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước; ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, kịp thời của Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, phục vụ, bảo đảm quá trình bàn giao diễn ra nghiêm túc, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chuyên nghiệp và kỷ cương hành chính.

Chỉ rõ đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nguồn lực lớn nhất của đất nước là trí tuệ và sức lao động, sáng tạo của nhân dân.

Nhà nước phải kiến tạo cơ chế, chính sách và động lực để mọi tầng lớp nhân dân, mọi chủ thể kinh tế có thể chủ động cống hiến và tạo ra giá trị; cần phát huy tính ưu việt của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế và hiệu quả của hệ thống quản trị quốc gia, để đất nước luôn vững vàng trước mọi biến động.

z7707549222855-fff45c5c9ea61594ee8fb0a4d218607a.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Văn phòng Chủ tịch nước phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đề cao tính chuẩn mực, chính xác, kỷ luật, kỷ cương trong công việc; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chân thành, nhân văn và chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức làm việc; phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ trong sáng, có năng lực chuyên môn tốt, có tác phong chuẩn mực, khiêm tốn, tận tụy.

Tiếp nhận đầy đủ các nhiệm vụ được bàn giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nguyện cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát huy truyền thống, kế thừa thành quả, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xử lý hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển, bảo vệ danh dự và uy tín của đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới với tư thế chủ động, bản lĩnh và trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ của đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là sự đồng hành của cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, lực lượng sẽ trực tiếp sát cánh giúp việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN-EU. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

Quan hệ ASEAN-EU hướng đến giai đoạn mới

Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, việc tiếp tục củng cố quan hệ ASEAN-EU có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Quốc kỳ Cộng hòa Singapore. (Ảnh minh họa)

Điện mừng Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore (9/8/1965-9/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng đến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Quang cảnh phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tại dự thảo Luật Kiến trúc sửa đổi, bổ sung, Chính phủ đề xuất nhiều điểm mới như bỏ quy định về sát hạch hành nghề kiến trúc, bổ sung quy định về thi tuyển ý tưởng kiến trúc và tuyển chọn ý tưởng, phương án kiến trúc, và giảm số lượng công việc thiết kế kiến trúc cần cấp chứng chỉ hành nghề.

Anh Đỗ Hà Cừ, nạn nhân da cam thế hệ thứ hai (ngồi giữa) chia sẻ tại Chương trình “Hành trình hy vọng” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Viết tiếp hành trình hy vọng từ nỗi đau da cam

Trong khu vườn nhỏ của gia đình cựu chiến binh Đỗ Đức Địu ở tỉnh Quảng Trị, có 12 ngôi mộ nằm cạnh nhau, được đánh số từ 1 đến 12. Đó là nơi yên nghỉ của 12 người con đã mất ngay khi vừa lọt lòng hoặc chỉ sống được vài năm ngắn ngủi, bởi di chứng chất độc da cam.

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị thủ tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Đắc Sơn)

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Với 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó phần lớn là các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xương cốt có thể không còn khả năng lấy mẫu, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN trong tháng 8, tháng 9, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia; Kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất: Bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan tài sản mã hóa; Điểm chuẩn các trường Đại học 2026: Xuất hiện điểm chuẩn 30/30.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm, cũng như triển vọng quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo xung lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia vươn lên tầm cao mới.