Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước

Chiều 7/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước; ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của một tập thể luôn làm việc nghiêm túc, nền nếp, chu đáo, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển... đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, toàn diện hơn và khẩn trương hơn.

z7701406352289-48af430f9e4497d8ef10bff57c7b781b.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Văn phòng Chủ tịch nước phải tiếp tục khẳng định rõ hơn nữa vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp, toàn diện, tin cậy, chính xác và tuyệt đối trung thành; thực sự là một tập thể tinh gọn, tinh nhuệ, chuẩn mực, năng động, sâu sát, chuyên nghiệp và hiện đại.

Định hướng các nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Mỗi cán bộ không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và trình độ. Cơ quan cần đặc biệt coi trọng tính chuẩn mực, chính xác, kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ hoạt động; không chấp nhận sự qua loa, đại khái, tùy tiện; từ công tác chuyên môn đến công tác hành chính, lễ tân, bảo mật, lưu trữ, quản trị, hậu cần... đều phải thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng.

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, chân thành, nhân văn và chuyên nghiệp; tôn trọng, chia sẻ, phối hợp, giúp đỡ nhau trong công việc; cùng gánh vác, cùng chịu trách nhiệm.

Lưu ý phải chú trọng cách tổ chức công việc, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức làm việc; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, khả năng xử lý nhanh, chính xác, bảo mật, hiệu quả, tăng tính kết nối, tăng năng suất, tăng chất lượng tham mưu. Không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, năng lực chuyên môn tốt, tác phong chuẩn mực, khiêm tốn, tận tụy.

z7701425603194-70eb051bf721ef49bdab9563c530bffb.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng với truyền thống tốt đẹp và kinh nghiệm đã có cùng tinh thần trách nhiệm, sự trưởng thành của đội ngũ, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, tận tụy, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ, trong suốt cuộc đời công tác, từ người lính đến tướng lĩnh, từ công tác đảng đến cương vị Chủ tịch nước, đồng chí luôn tâm niệm làm bất cứ việc gì cũng phải vì nước, vì dân và làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và các cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Lương Cường đề nghị cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cao hơn nữa, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn, luôn giữ vững vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, giúp Chủ tịch nước, là Nguyên thủ Quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/4: Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

[Video] Thời sự 24h ngày 7/4: Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước; Quốc hội bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031; Hà Nội chưa cấm toàn bộ xe máy xăng đi vào vành đai 1 từ 1/7/2026; Iran bác bỏ ngừng bắn tạm thời, Mỹ đe dọa gia tăng tấn công

Quang cảnh hội nghị.

Chuẩn bị sản xuất loạt xe chiến đấu bộ binh và xe thiết giáp chở quân

Sáng 7/4, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất loạt xe chiến đấu bộ binh (XCB-01) và xe thiết giáp chở quân chiến đấu (XTC-02), Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị dây chuyền chính quy, hiện đại để sản xuất loạt xe XCB-01, XTC-02 chất lượng, đúng tiến độ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

[Ảnh] Đồng chí Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều 7/4, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tán thành đạt 100% số đại biểu Quốc hội có mặt.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tán thành đạt 100% số đại biểu Quốc hội có mặt.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Hình ảnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”. (Ảnh BTC)

Định vị vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, tái khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời đặt vấn đề “định vị lại” nội hàm của vai trò đó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.