Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Quảng Ngãi

Sáng 19/5, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Buổi làm việc đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo dự thảo báo cáo, qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt để phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sớm được thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy cơ quan thường trực đã kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác năm 2023; việc triển khai thực hiện bước đầu đã tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh theo đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn nhìn chung đã được chỉ đạo kịp thời, xử lý nghiêm. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực cơ bản được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ.

Đối với kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra về công khai, minh bạch tại 30 đơn vị, đã phát hiện 3 đơn vị vi phạm; ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành thanh tra, kiểm tra 23 cuộc tại 26 đơn vị về thực hiện định mức tiêu chuẩn, phát hiện 13 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi 402,5 triệu đồng.

Đối với kết quả phát hiện các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng, cơ quan điều tra đã tiếp nhận, giải quyết tổng số 30 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ án có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế.

Trong số này, 19 vụ có dấu hiệu tội phạm kinh tế, 11 vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Kết quả giải quyết, quyết định khởi tố vụ án hình sự 9 vụ, quyết định không khởi tố vụ án hình sự 3 vụ, tạm đình chỉ giải quyết 11 vụ; đang giải quyết 7 vụ.

Các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã xử lý kỷ luật đối với 6 trường hợp bằng các hình thức, gồm: Khiển trách (2 trường hợp), Cảnh cáo (3 trường hợp), Cách chức (1 trường hợp). Trong đó, có 5 đảng viên sai phạm về kinh tế, 1 đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 106,7 tỷ đồng; đã thu hồi được hơn 41,5 tỷ đồng.

Dự thảo báo cáo chỉ ra nhiều hạn chế, vướng mắc như việc phát hiện và giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế còn có vụ còn kéo dài; một số trường hợp phải tạm đình chỉ chờ kết quả giám định; hiệu quả thu hồi tài sản của một số vụ án tham nhũng còn hạn chế. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chưa phát huy hiệu quả cao trong việc giải quyết một số vụ việc cụ thể, vẫn còn trường hợp vụ án bị kéo dài.

Trên cơ sở kết quả kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo các cơ quan tố tụng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật; chú trọng làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng trong các vụ án; tăng cường công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các mặt trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20, nhất là kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng an ninh đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Đồng chí đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đi vào nề nếp.

Qua đó, tỉnh đã làm tốt công tác tuyên, truyền phổ biến pháp luật và các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng và tăng cường hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, Hội đồng nhân dân các cấp và người dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Qua thanh tra, kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện các vụ việc về tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều vụ án về kinh tế và tham nhũng. Song song với việc xử lý hình sự, tỉnh cũng đã chú trọng việc thu hồi tài sản, với kết quả thu hồi đạt tỷ lệ cao, hơn 40%. Riêng các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, về cơ bản tỉnh đã tổ chức thực hiện khắc phục tốt”, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá.

Đối với 4 tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Riêng những kiến nghị, góp ý của tỉnh, Đoàn kiểm tra ghi nhận để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.