Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các thành viên tổ thư ký, giúp việc, chuyên gia của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, năm 2024 tình hình thế giới, khu vực, trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn có những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề phức tạp phát sinh, các vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống ngày càng tác động nhiều mặt, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng tới an ninh chính trị, tình hình trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ yêu cầu thực tiễn, đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bài bản, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc đến từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội nghị tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm và yêu cầu các phát biểu tham luận phải có trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhất trí với Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2024. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, cần đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 đậm nét hơn nữa. Những thông tin tích cực đã thấm sâu vào trong đời sống; xử lý rất tốt giữa nhiệm vụ xây và chống, không buông lỏng công tác "chống", thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ các giải pháp.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm có nhiều sự kiện, kỷ niệm ngày lễ lớn quan trọng của đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tạo sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, toàn xã hội; cần dựa trên những quyết sách mới, triển khai hành động để tạo ra được kết quả trong thực tiễn; lan tỏa mạnh mẽ những thông tin tích cực, lấy cái tốt, cái đẹp đẩy lùi cái xấu; thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền; xử lý mạnh các sai phạm...

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, cần đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 đậm nét hơn nữa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, cần đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 đậm nét hơn nữa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá, Dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; các ý kiến đóng góp rất trách nhiệm, làm rõ thêm nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, có giá trị.

Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp, bộ, ngành đã đạt được trong năm 2024. Năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 89 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã chủ động, quyết liệt trên tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị. Nổi bật là:

Thứ nhất: Kịp thời chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35, bước đầu triển khai Kết luận số 89 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, bài bản, khoa học, chặt chẽ và đã cụ thể hóa nội dung kết luận để đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện của từng cơ quan, đơn vị.

Thứ hai: Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; các cơ quan nghiên cứu đã triển khai nhiều đề tài, đề án, các chương trình nghiên cứu phục vụ các báo cáo tư vấn trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Báo cáo tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm thực hiện đổi mới; bước đầu xây dựng hệ thống lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các bài viết, các bài phát biểu của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cổ vũ, khích lệ tinh thần, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ ba: Các cơ quan, báo chí truyền thông đã chủ động vào cuộc, tích cực, kịp thời, hiệu quả, trước, trong và sau các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước; các vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra ở một số bộ, ngành, địa phương. Nhiều cơ quan báo chí như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tôn giáo, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân đã đi đầu trong việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các vấn đề trọng đại của đất nước, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả, tạo dòng chủ lưu thông tin tích cực trên báo chí và trên không gian mạng.

Thứ tư: Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực được duy trì, tạo hiệu ứng tốt, truyền tải những chủ trương đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động, tích cực hiện thực của đời sống xã hội.

Thứ năm: Công tác rà quét, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Nhìn chung, chúng ta cơ bản kiểm soát được thông tin trên không gian mạng.

Thứ sáu: Công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm tâm, chỉ đạo. Nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát được đánh giá cao. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được quan tâm, kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; nhân rộng các mô hình hay, các cách làm hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: ý thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ này chưa cao; thông tin tuyên truyền chưa đủ hấp dẫn với người dân; công tác đấu tranh, gỡ bỏ thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa kịp thời; tuy tỷ lệ thông tin xấu độc không nhiều nhưng tác động, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc xử lý một số đối tượng chống phá còn kéo dài; còn tình trạng báo chí giật tít câu view, đưa thông tin sai lệch về bản chất sự việc gây hoang mang dư luận, tâm lý bất an và tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch có vai trò, vị trí rất quan trọng. Vì thế, có một số vấn đề cần quan tâm để triển khai thực hiện hiệu quả.

Cụ thể: Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận 89 của Bộ Chính trị về tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong giai đoạn mới, xác định đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; là nhiệm vụ hệ trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp hết sức chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời trong triển khai thực hiện.

Đồng thời, rà soát kỹ lưỡng, đánh giá thực chất hiệu quả, kết quả đã đạt được để chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém và những khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm và phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của năm 2025 hết sức tích cực, hiệu quả. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các cấp ủy, tổ chức Đảng và ban chỉ đạo 35 các cấp...

Có thể bạn quan tâm

Ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia tại Cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia

Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng phát huy hiệu quả; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại tỉnh Thiểm Tây.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động phối hợp đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Tại Hội nghị giao ban quý III/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.  

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng thực hiện nghi thức đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh NGUYỄN TẤN NGHĨA)

Hình thành các cực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra triết lý quản trị không gian hoàn toàn mới: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, chuyển tư duy quản lý dựa trên địa giới hành chính sang kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông nguồn lực dựa trên các hệ sinh thái tích hợp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại Giao)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.