Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 18/1, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2024; công bố quyết định kiện toàn Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.
Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Nguyễn Quang Trường trao quà cảm ơn các đồng chí thôi tham gia Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.
Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Nguyễn Quang Trường trao quà cảm ơn các đồng chí thôi tham gia Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối gồm 23 đồng chí, do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường làm Trưởng Ban Chỉ đạo, hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, căn cứ tình hình và yêu cầu thực tế, Ban Chỉ đạo sẽ điều chỉnh, bổ sung phân công phù hợp. Trường hợp đột xuất, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, các thành viên có trách nhiệm báo cáo trực tiếp đồng chí Trưởng ban; Phó Trưởng ban Thường trực để chỉ đạo, kịp thời cho ý kiến giải quyết theo thẩm quyền.

Bám sát phương châm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương “Chủ động - Kịp thời - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024, triển khai tới các đảng ủy trực thuộc; nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực; bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc thống nhất, đồng bộ, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, vững chắc trong công tác này.

Chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tích cực phối hợp, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, đề cao tính chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp thông tin phản ánh tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để kịp thời đấu tranh, xử lý, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo định hướng, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Phát huy, kế thừa những phương thức hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan sai trái, thù địch phù hợp hơn với từng đối tượng, từng lĩnh vực công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra. Chú trọng tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ, dụng khoa học-kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; bảo đảm an ninh, thông tin cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Trên cơ sở Kế hoạch năm 2024, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa nội dung gắn nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm để thực hiện; báo cáo kết quả hoạt động về Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) trước ngày 20 của tháng cuối quý, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận thông qua kế hoạch, thể lệ tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.