Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản:

Bắc Ninh "Sắc màu di sản"

Tiếp nối các chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tối 21/11, tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản với chủ đề "Sắc màu di sản".
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các nghệ sĩ tham gia Chương trình.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các nghệ sĩ tham gia Chương trình.

Chương trình với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh. Đây là hoạt động kết nối, tỏa sáng tinh hoa, bản sắc các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh là: Dân ca quan họ Bắc Ninh, Dân ca ví giặm Nghệ-Tĩnh và Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Với chủ đề "Sắc màu di sản", mở đầu chương trình nghệ thuật là màn khai từ "Trảy hội miền quan họ" như một lời mời quý khách gần xa về với miền quê Kinh Bắc-Bắc Ninh để chìm đắm trong những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào tha thiết, thắm đượm tình người.

Các nghệ sĩ mang đến những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào, sâu lắng cho đông đảo khán giả.

Các nghệ sĩ mang đến những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào, sâu lắng cho đông đảo khán giả.

Được dàn dựng công phu, trọng tâm chương trình gồm 12 tiết mục diễn xướng dân ca đặc sắc thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như: Dân ca quan họ Bắc Ninh với các tiết mục: Nhất ngon là mía Lam Điền, Em là con gái Bắc Ninh, Thuyền mở lái chèo, Đêm qua nhớ bạn, Nhớ mãi khôn nguôi, Người ơi đến hẹn lại về, Kẻ bắc người nam. Di sản dân ca ví giặm Nghệ-Tĩnh với các tiết mục: Lời mẹ hát, Thử lòng thủy chung, Ví giặm nên duyên cùng một số tiết mục dân ca cổ truyền của tỉnh Tây Ninh như: Về thăm Tây Ninh quê em, Dòng sông bến đợi...

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh tham gia chương trình với các làn điệu dân ca ví giặm Nghệ-Tĩnh.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh tham gia chương trình với các làn điệu dân ca ví giặm Nghệ-Tĩnh.

Trong sự giao lưu đa dạng muôn màu muôn vẻ của những mạch nguồn văn hóa trên miền quê văn hiến Bắc Ninh-Kinh Bắc, mỗi di sản giống như một "sứ giả" kết nối các vùng miền. Mỗi lời ca, điệu hát là khát vọng của mỗi vùng đất, gửi đi những thông điệp của tiền nhân, đặc biệt là ý thức trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và chuyển giao di sản văn hóa cho thế hệ sau.

Các nghệ sĩ tỉnh Tây Ninh tham dự chương trình.

Các nghệ sĩ tỉnh Tây Ninh tham dự chương trình.

Thông qua những lời ca, điệu hát sâu lắng nghĩa tình của Dân ca quan họ Bắc Ninh, Dân ca ví giặm Nghệ-Tĩnh và Đờn ca tài tử Nam Bộ, chương trình dân ca trên thuyền "Sắc màu di sản" mang đến một không gian du ca trên miền quan họ đặc sắc, ấn tượng, đọng lại nhiều dư âm đẹp trong công chúng khán giả gần xa và góp phần khích lệ các tầng lớp nhân dân vững bước trên đường hội nhập, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh, phát triển.

Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản với chủ đề "Sắc màu di sản" là sự kiện tâm điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh. Qua đó, khẳng định quyết tâm và những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, trọng tâm là Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.