Bắc Ninh: Khai mạc Giải vô địch Cờ vua miền bắc lần thứ X năm 2026

Sáng 6/6, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang), Giải vô địch Cờ vua miền bắc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khai mạc.

Lễ khai mạc giải cờ vua miền bắc năm 2026.
Lễ khai mạc giải cờ vua miền bắc năm 2026.

Với sự tham dự của 825 kỳ thủ đến từ 36 tỉnh, thành phố, ngành và các câu lạc bộ cờ vua, giải đấu quy tụ lực lượng vận động viên đông đảo, phản ánh sức sống mới của phong trào cờ vua tại khu vực phía bắc.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Cờ vua là môn thể thao trí tuệ mang tính khoa học và sáng tạo cao. Không chỉ giúp rèn luyện tư duy logic, bản lĩnh, khả năng tập trung, môn thể thao này còn giáo dục tính kiên trì, ý chí phấn đấu và phong cách thi đấu văn minh, lành mạnh cho người chơi, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào cờ vua tại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là thanh thiếu niên tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên.

Giải vô địch Cờ vua miền bắc lần thứ X năm 2026 được tổ chức tại Bắc Ninh là dịp quan trọng để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Bắc Ninh giới thiệu hình ảnh quê hương, con người thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong toàn khu vực.

Theo thể thức thi đấu, các kỳ thủ sẽ tranh tài ở các hạng mục cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ theo các nhóm tuổi. Giải gồm 3 nội dung tốc độ cao: cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Các vận động viên thi đấu 7 ván theo hệ Thụy Sĩ, áp dụng Luật thi đấu mới nhất của Liên đoàn Cờ Việt Nam. Ban tổ chức sẽ trao tổng cộng 108 bộ huy chương cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Đoàn chủ nhà Bắc Ninh tham dự giải với lực lượng mạnh nhất từ trước đến nay gồm 215 vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Bắc Ninh số 1 cùng các câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn tỉnh. Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 5 đến 7 huy chương vàng, góp phần nâng cao vị thế của thể thao tỉnh nhà.

Với tinh thần “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng-Tiến bộ”, ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài nội dung cờ nhanh. Giải đấu sẽ diễn ra liên tục tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 7/6/2026.

Có thể bạn quan tâm

Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị nhằm cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân.

Xây dựng hệ sinh thái đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ

Ngày 6/6, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận với những chính sách của Nhà nước về tài chính, ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ

Trước dự báo xuất hiện mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 4/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.