Các vận động viên tranh tài ở 6 nhóm tuổi (U9, U11, U13, U15, U17, U19) với các nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, tùy từng nhóm tuổi, theo thể thức loại trực tiếp.
Sau các ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính và đầy ắp những pha cầu mãn nhãn, Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc thiếu niên, trẻ quốc gia năm 2026 đã khép lại với giải Nhất thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 10 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng. Đội Bắc Ninh đứng thứ Nhì và tiếp theo là thành phố Hải Phòng.
Theo ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia hằng năm, quy tụ những vận động viên trẻ có thành tích nổi bật, giàu triển vọng của các địa phương trên cả nước.
Giải không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn là cơ sở để các nhà chuyên môn đánh giá, chọn lựa những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.
Đoàn chủ nhà Bắc Ninh góp mặt với lực lượng đông đảo gồm 55 vận động viên (31 nam, 24 nữ), tranh tài ở các nhóm tuổi. Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, các vận động viên Bắc Ninh đã thi đấu tự tin, bản lĩnh, cống hiến nhiều trận đấu chất lượng và đạt kết quả nổi bật.
Kết thúc giải đấu, đội tuyển cầu lông Bắc Ninh đoạt 14 huy chương gồm: 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng, xếp thứ Nhì toàn đoàn.
Trong đó, 3 Huy chương Vàng của đội thuộc về các vận động viên: Lương Phương Anh ở nội dung đơn nữ U9; Trần Bảo Nhi ở nội dung đơn nữ U11; cặp vận động viên Nguyễn Bảo Ngọc và Phạm Thanh Hằng ở nội dung đôi nữ U17. Đây đều là những gương mặt giàu triển vọng của cầu lông Bắc Ninh.
Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế cầu lông Bắc Ninh trong hệ thống đào tạo trẻ của cả nước, đồng thời cho thấy chiều sâu lực lượng ở nhiều lứa tuổi. Đồng thời là động lực để các vận động viên trẻ Bắc Ninh tiếp tục vươn lên, hướng tới các giải cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
Mặt khác, việc đăng cai tổ chức giải là cơ hội để Bắc Ninh tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, quảng bá hình ảnh vùng đất văn hiến, cách mạng, năng động và thân thiện; tạo động lực thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.